16/06/2018 06:16 GMT+7

Ông Trump nói đã cho ông Kim Jong Un số điện thoại trực tiếp

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ cho biết ông đã cho nhà lãnh đạo Triều Tiên một số điện thoại trực tiếp của mình và đề nghị ông sẽ gọi điện cho ông Un vào vào 17-6, sau hội đàm tại Singapore của họ.

Ông Trump nói đã cho ông Kim Jong Un số điện thoại trực tiếp - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc trả lời phỏng vấn phát trên đài Foxnews ngày 15-6 khi được hỏi ông có dự định làm gì trong Ngày của Cha (Father’s Day, năm nay ngày này rơi vào 17-6), ông Trump nói: "Tôi thực sự sẽ gọi điện cho phía Triều Tiên". Tuy nhiên khi đó ông không nói sẽ gọi điện cho ai.

Sau đó ông chia sẻ với các nhà báo là ông đã cho ông Kim Jong Un một số điện thoại để ông có thể gọi điện trực tiếp, bất cứ lúc nào với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Lúc này tôi đã có thể gọi cho ông ấy. Tôi có thể nói như ‘Này, chúng ta có chuyện đây’. Tôi đã cho ông ấy số điện thoại trực tiếp. Bây giờ ông ấy cũng có thể gọi điện cho tôi nếu gặp bất cứ khó khăn nào, tôi cũng có thể gọi cho ông ấy", ông Trump cho biết tại cuộc họp báo ngẫu hứng trên bãi cỏ tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi ông sẽ nói chuyện với ai trong ngày 17-6, ông Trump đáp: "Ồ, tôi sẽ nói chuyện với những người ở Triều Tiên, và tôi sẽ nói với những người của tôi đang ở Triều Tiên". Ông không nêu cụ thể.

Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Singapore, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã phát tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của Triều Tiên trong việc "nỗ lực hướng tới tiến trình giải trừ hạt nhân toàn diện trên bán đảo Triều Tiên", trong khi Mỹ sẽ cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Trong khi dư luận chỉ trích của phe Dân chủ nói bản thỏa thuận này quá thiếu chi tiết cụ thể thì phe Cộng hòa cho rằng nó đã mang lại quá nhiều nhượng bộ cho ông Kim Jong Un.

Giới chỉ trích cũng trách cứ ông Trump đã có những phát biểu quá "nồng ấm" về ông Kim sau cuộc gặp. Trong ngày 15-6, khi một nhà báo nêu vấn đề nói ông Trump đang bảo vệ cho những vi phạm nhân quyền của Triều Tiên, ông Trump trả lời: "Anh có biết vì sao không, tôi không muốn vũ khí hạt nhân phá hủy anh cùng gia đình anh… Tôi muốn có một quan hệ tốt với Triều Tiên".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim cho thấy quá khứ không phải là yếu tố định nghĩa tương lai, dù vậy quân đội Mỹ vẫn phải hết sức cảnh giác.

Tổng thống Trump muốn dân Mỹ lắng nghe ông như... ông Kim! Tổng thống Trump muốn dân Mỹ lắng nghe ông như... ông Kim!

TTO - 'Khi ông ta nói người dân ngồi yên và chăm chú. Tôi muốn người dân của mình cũng làm như vậy', kênh NBC ngày 15-6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên