26/06/2018 13:04 GMT+7

Người nghiện ma túy đá tại TP.HCM ngày càng trẻ hóa

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Số vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) tại TP.HCM có xu hướng gia tăng. Các đối tượng phạm tội trang bị vũ khí, sẵn sàng chống đối khi bị phát hiện.

Người nghiện ma túy đá tại TP.HCM ngày càng trẻ hóa - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy sáng 26-6 trên đường Trần Phú (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tại lễ ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" sáng nay 26-6, đại diện Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM cho biết tội phạm ma túy trên địa bàn TP.HCM chưa có chiều hướng giảm, ngày càng phức tạp.

Theo ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, số vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) tại TP.HCM gia tăng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và chặt chẽ khiến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này gặp khó khăn. 

Số người nghiện có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy đá.

Ông Tấn cũng thông tin trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an TP.HCM đã phát hiện 710 vụ, bắt 1.366 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy. 

Trong đó thu giữ tang vật gồm 11,744 kg heroin, 10,908 kg cần sa, 45,539 kg ma túy tổng hợp và hơn 2.900 viên thuốc lắc. Thời gian qua, các đối tượng phạm tội ma túy có trang bị vũ khí, manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng.

Người nghiện ma túy đá tại TP.HCM ngày càng trẻ hóa - Ảnh 2.

Năm 2017, TP hiện có hơn 22.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có hơn 6.700 người nghiện ma túy đá - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Năm 2017, TP hiện có hơn 22.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có hơn 6.700 người nghiện ma túy đá. 

Ma túy đá là loại ma túy rất nguy hiểm, gây tổn hại sức khỏe cho người sử dụng, gây nguy hiểm cho cộng đồng xã hội và hiện chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu.

Tại VN, khảo sát của cơ quan phòng chống ma túy cho hay có thay đổi về loại ma túy được sử dụng trong 10 năm qua: người sử dụng thuốc phiện giảm nhưng người dùng chất dạng amphetamin (ma túy đá) đã tăng từ 1,5% năm 2001 lên xấp xỉ 10% năm 2016. 

Ở nhóm phụ nữ bán dâm, một khảo sát thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM cho thấy có trên 1/2 số người được khảo sát có dùng ma túy đá. Ở nhóm người tiêm chích ma túy, tình hình chuyển sang dùng ma túy đá thay vì loại "ma túy truyền thống" cũng gia tăng.

Tác hại ghê gớm của ma túy đá Tác hại ghê gớm của ma túy đá

TTO - Theo ông Mai Đình Thư (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - thương binh và xã hội), trong ba năm vừa qua, số người nghiện ma túy tăng 10%, từ 202.000 người lên 222.000 người. 60% trong số này đang ở ngoài cộng đồng.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên