24/02/2019 16:45 GMT+7

Người Hà Nội kỳ vọng gì về thượng đỉnh Mỹ - Triều?

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Đa phần độc giả trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online đều mong muốn: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội thành công, đạt được những thoả thuận về vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên…

Tuổi Trẻ Online giới thiệu một số ý kiến của độc giả:

Nữ nhân viên văn phòng Phan Diệu Hương: Đóng góp rất lớn cho thương hiệu "Thành phố vì hoà bình"

1617866814321184034663017279288789919547023o-1550995543655617990323

Với tư cách là một người trẻ sống, làm việc tại Hà Nội, Việt Nam - một đất nước từng trải qua chiến tranh - tôi mong muốn hội nghị lần này giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un diễn ra thành công và đạt được mục đích cao nhất là phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên, mang lại hoà bình cho thế giới.

Khi Mỹ - Triều chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức hội nghị, thành công của hội nghị sẽ đóng góp rất lớn cho thương hiệu "Thành phố vì hoà bình", sẽ là một dấu ấn quan trọng cho tiến trình đem lại hoà bình cho thế giới nói chung.

Chúng ta cần chớp cơ hội này để thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Khi các nhà đầu tư nước ngoài thấy Việt Nam là quốc gia có nền chính trị ổn định, an ninh an toàn và được lựa chọn diễn ra sự kiện đặc biệt này, họ cũng thấy rằng đây là môi trường rất bền vững để đầu tư.

Đây cũng là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng để quảng bá sản phẩm của mình tới bạn bè quốc tế. Cũng như Singapore đã tận dụng rất thành công sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 để thúc đẩy nền kinh tế phát triển hơn…

Giám đốc Công ty CP thực phẩm xuất nhập khẩu Natur Fish Hoàng Văn Sơn: Cơ hội vàng thu hút du lịch, đầu tư

screen-shot-2019-02-24-at-145736-1550995592832436239245

Môi trường an ninh, chính trị an toàn ổn định, nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh với sự tăng trưởng vào bậc nhất thế giới, sẽ là ấn tượng thu hút đối với các nhà đầu tư thế giới đang muốn tiếp cận và tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội có một không hai để quảng bá du lịch Việt Nam đến hàng tỉ người trên thế giới, giải quyết sự chần chừ cho những du khách đang có ý định đến Việt Nam nhưng lo ngại về an toàn, an ninh. Chúng ta có thể kỳ vọng về làn sóng khách du lịch từ Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác sẽ đến nước ta sau sự kiện này.

Cần có thêm những hình ảnh như Thủ tướng Úc ăn bánh mì ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Obama ăn bún chả Hà Nội, Thủ tướng Canada uống cà phê vỉa hè Sài Gòn, Thủ tướng Nhật dạo bước trên phố cổ Hội An... để thu hút sự quan tâm của du khách thế giới.

Thạc sĩ Dương Quốc Bình, giảng viên Học Viện Báo chí - tuyên truyền: Hy vọng không phải là cuộc gặp cuối cùng

screen-shot-2019-02-24-at-145808-15509956220561532721097

Tôi vô cùng kỳ vọng hai bên sẽ đạt được tiếng nói đồng thuận hơn trong vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên để tiến tới bình thường hoá quan hệ, mở ra một chương mới cho sự phát triển của Triều Tiên. Tôi hi vọng đây không phải là cuộc gặp cuối cùng mà còn là các cuộc gặp tiếp theo nữa giữa hai bên Mỹ - Triều.

Hội nghị thượng đỉnh là cơ hội phát triển cho ngành du lịch. Thực tế chứng minh năm 2018, hội nghị diễn ra lần thứ nhất tại Singapore có số lượng khách đến tăng 6,2% so với năm 2017. Singapore đã thu về hơn 500 triệu USD từ sự kiện đó.

Có khách đến nhà thì mình phải chuẩn bị cho tươm tất, đó là văn hoá của người Việt. Những ngày qua TP Hà Nội có sự chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện. Biểu tượng bắt tay vì hoà bình, lá cờ ba nước trải khắp Hà Nội…

Tuy nhiên, vấn đề ý thức của người dân khi tham gia giao thông cần được nâng cao. Phóng viên quốc tế, hai phái đoàn Mỹ - Triều sẽ hoà mình vào dòng người ở Hà Nội nên những hình ảnh xấu xí khi tham gia giao thông hay xả rác bừa bãi sẽ gây ấn tượng không tốt...

27913010_336870433466937_5297038060901903029_o

Sinh viên Phạm Thị Bích Ngọc (khoa phát thanh truyền hình Học viện Báo chí và tuyên truyền)

Sinh viên Phạm Thị Bích Ngọc, Học viện Báo chí - tuyên truyền: Sẵn sàng nói "xin chào", "xin lỗi", "xin mời", "cảm ơn"…

Ngay khi biết tin Hà Nội được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, tôi cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc. Đây chính là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp và yên bình ra quốc tế.

Trên cương vị là nước chủ nhà, Việt Nam có nhiều cách để tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Đôi lúc, không cần phải làm điều gì quá lớn lao. Những hành động tuy nhỏ bé cũng sẽ khiến bạn bè quốc tế thêm yêu mến và tin tưởng, ví dụ tuân thủ luật giao thông, thái độ thân thiện, niềm nở, giúp đỡ khách du lịch, buôn bán trung thực, sẵn sàng nói "xin chào", "xin lỗi", "xin mời", "cảm ơn"… khi cần thiết.

Hà Nội trước giờ G của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Hà Nội trước giờ G của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTO - Còn chưa đầy một tuần nữa, tại thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện ngoại giao thu hút sự chú ý của toàn thế giới: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Công tác hậu cần chuẩn bị cho cuộc gặp đang tăng tốc.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên