08/07/2018 20:44 GMT+7

Ngoại trưởng Pompeo: 'Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam'

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - 16h10 ngày 8-7, chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 8 và 9-7.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác của Mỹ ở Việt Nam - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi rời sân bay, ngoại trưởng Mike Pompeo gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, sau đó đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, tại cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và đánh giá cao về vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong những vấn đề khu vực.

Ông Pompeo cũng hoan nghênh những kết quả hợp tác đa dạng và hiệu quả đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực giữa hai nước, khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, ủng hộ tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và tiếp tục thúc đẩy tích cực tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao vừa qua.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong bối cảnh hai nước đang có những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác nhiều mặt thời gian qua.

Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đề nghị hai bên  tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh … qua đó tích cực xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng quan hệ với Mỹ, tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đối tác toàn diện Việt – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác của Mỹ ở Việt Nam - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tối cùng ngày, ông Pompeo tham dự cuộc tiếp tân gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác của Mỹ tại Việt Nam và có bài phát biểu.

Ngoại trưởng Mike Pompeo chia sẻ rằng ngày xưa không ai tin được là quan hệ Việt - Mỹ có thể tiến triển tốt đẹp như hiện nay, không chỉ về hợp tác kinh tế mà các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng không ngừng được tăng cường. 

Theo lịch trình dự kiến, sáng 9-7, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có cuộc hội đàm với Phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trước đây là đối đầu trên chiến trường nhưng giờ đây quan hệ an ninh - quốc phòng Việt - Mỹ hoàn toàn là hợp tác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ công du 5 nước gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Bỉ từ ngày 5 đến 12-7.

Trọng tâm chuyến công du lần này là Mỹ muốn thảo luận với các nước về việc phi hạt nhân hóa triệt để, hoàn toàn và có thể kiểm chứng chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Việt Nam là đất nước Đông Nam Á duy nhất mà tân Ngoại trưởng Pompeo đến thăm trong dịp này và đây cũng được coi là chuyến thăm đầu tiên của ông Pompeo đến Đông Nam Á trên cương vị "tư lệnh" ngành ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ thực chất Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ thực chất

TTO - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Ngô Toàn Thắng cho biết chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm phát triển thực chất và có hiệu quả quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên