01/07/2019 16:07 GMT+7

Nắng nóng có xu hướng tăng nhiệt độ, có nơi tăng 3-4 độ C

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ đầu năm 2019, nền nhiệt ở các khu vực trên cả nước có xu hướng tăng cao hơn trung bình từ 1-2 độ, thậm chí có nơi tăng cao tới 3-4 độ C.

Nắng nóng có xu hướng tăng nhiệt độ, có nơi tăng 3-4 độ C - Ảnh 1.

Trung tâm cho biết từ đầu năm 2019, nền nhiệt ở các khu vực có xu hướng tăng cao hơn trung bình từ 1-2 độ, thậm chí có nơi tăng cao tới 3-4 độ - Ảnh: XUÂN LONG

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định từ đầu năm tới nay nền nhiệt ở hầu khắp các khu vực trên cả nước đều có xu hướng cao hơn trung bình từ 1-2 độ. 

"Thậm chí trong tháng -2019, nền nhiệt trung bình tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn cao hơn so với trung bình hàng năm từ 3-4 độ"- trung tâm lý giải.

Về nắng nóng từ đầu năm 2019, theo cơ quan khí tượng, số đợt nắng nóng trên cả nước phổ biến ở mức trung bình, như tại miền Trung đã xảy ra 7 đợt nắng nóng, dù không phải là nhiều, tuy nhiên cường độ nắng nóng khá gay gắt.

Lý giải về diễn biến thời tiết mùa hè năm 2019, ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - nói: "Năm 2019, chúng ta đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino yếu, một hiện tượng có quy mô toàn cầu và đang ảnh hưởng đến nước ta. 

Theo dự báo của chúng tôi, khoảng thời gian trong 3 tháng tới (từ tháng 7 đến 10-2019) trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ tháng 11-2019 đến 12-2019 ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ".

Về nguyên nhân chính của những đợt nóng gay gắt vừa qua, Trung tâm cho biết trong mùa hè năm 2019 vẫn là do thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn mạnh. Ngoài ra, do tác động của hiện tượng El Nino bắt đầu từ cuối năm 2018 đến nay và những tác động của sự nóng lên toàn cầu, hiệu ứng đô thị hóa đã làm cho nhiệt độ trong các đợt nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn so với trung bình.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao phủ trên diện rộng miền Trung Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao phủ trên diện rộng miền Trung

TTO - Dự báo đêm về sáng ngày 30-6, một đợt mưa dông trên diện rộng bao phủ toàn miền Bắc khiến nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt. Riêng Trung bộ, nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt trên diện rộng.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên