28/06/2019 10:38 GMT+7

Nạn nhân bị tài xế Vinasun lờ đi sau tai nạn mới 16 tuổi, bị dập não

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bước đầu, các bác sĩ xác định nam thanh niên trong vụ tai nạn trên đường Võ Công Tôn (P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) bị dập não, xuất huyết thái dương phải.

Nạn nhân bị tài xế Vinasun lờ đi sau tai nạn mới 16 tuổi, bị dập não - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: TL

Trong vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 25-6, điều khiến dư luận bức xúc là sau khi thấy đôi nam nữ bị nạn nằm thoi thóp bên đường, một tài xế taxi của hãng Vinasun đã xuống đứng nhìn rồi rời đi.

Hậu quả, nạn nhân nữ qua đời, để lại một đứa con ở quê, còn nam thanh niên sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu.

Ngày 28-6, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết nam thanh niên bị nạn tên là N.H.L (thường trú xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, địa chỉ khai trong hồ sơ bệnh án là P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). L. sinh năm 2003, tức mới chỉ 16 tuổi.

L. được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Q.Tân Phú lúc 4h ngày 25-6 trong tình trạng chấn thương đầu, trạng thái lơ mơ, chảy máu tai, trên thân thể có nhiều vết thương do tai nạn. Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương phải. Ngoài ra còn bị máu tụ dưới màng cứng lượng ít bên trái.

"Bệnh nhân được điều trị nội khoa không cần mổ. Hiện tại bệnh nhân khá tỉnh táo, sức khỏe ổn định và có thể được xuất viện trong ngày", một bác sĩ của bệnh viện cho biết.

Theo Bệnh viện Nhân Dân 115, đối với bệnh nhân khi xảy ra chấn thương sọ não phải được cấp cứu càng sớm càng tốt. Điều rất may mắn với L. là chấn thương không có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, nên dù chuyển đến hơi trễ vẫn không bị phù não, tụt não.

Ngoài ra, do bệnh nhân còn trẻ, có thể trạng tốt nên đã vượt qua được nguy hiểm. Nếu gặp chấn thương xuất huyết màng cứng nhiều chèn ép não thì chỉ trong vài giờ không được can thiệp, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115, trong sơ cứu ban đầu cần rất chú ý: Thứ nhất, đối với bệnh nhân bất tỉnh, khả năng cao là chấn thương sọ não và cần đưa vào bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Thứ hai là đưa đi đúng cách, bởi nếu bệnh nhân chẳng may bị chấn thương cột sống, đưa đi không đúng sẽ dẫn đến khả năng bị liệt tứ chi. Do đó, khi xảy ra tai nạn, người dân cần gọi 115 để nhận được sự hỗ trợ đúng cách bằng nẹp cổ trong quá trình vận chuyển cấp cứu người bị nạn đến bệnh viện gần nhất.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào lúc 3h12 rạng sáng 25-6, đôi nam nữ chạy xe máy trên đường Tân Hương, hướng từ đường Bình Long đi đường Độc Lập, đến đoạn giao với đường Võ Công Tôn (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) thì xe máy va chạm với xe taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái.

Va chạm khiến đôi nam nữ trên xe máy bị văng lên vỉa hè. Cô gái (25 tuổi, quê Bến Tre) tử vong. Nạn nhân nam bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo hình ảnh do camera an ninh ở khu vực đó ghi lại, sau va chạm, tài xế taxi Vinasun đã rời khỏi hiện trường. Khoảng thời gian sau đó, có 17 xe máy và một ôtô 4 chỗ đi qua khu vực xảy ra tai nạn, thấy cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.

Tài xế Vinasun rời đi sau tai nạn: Đã rõ danh tính 2 nạn nhân lẫn tài xế taxi Tài xế Vinasun rời đi sau tai nạn: Đã rõ danh tính 2 nạn nhân lẫn tài xế taxi

TTO - Sau tai nạn, tài xế taxi Hãng Vinasun xuống đứng nhìn rồi rời đi ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ. Cô gái qua đời, để lại một đứa con ở quê.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên