15/01/2019 15:17 GMT+7

Nam thanh niên giập nát bàn tay do pháo nổ

A LỘC
A LỘC

TTO - Bệnh viện Đại học y dược Shingmark (Đồng Nai) cho hay vừa tiếp nhận, sơ cứu cho một trường hợp bị giập nát bàn tay phải do pháo nổ.

Nam thanh niên giập nát bàn tay do pháo nổ - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị chấn thương tay điều trị tại Bệnh viện Đại học y dược Shingmark - Ảnh: B.A.

Ngày 15-1, Công an P.Long Bình Tân (TP Biên Hoà, Đồng Nai) xác nhận thông tin một thanh niên bị giập nát bàn tay do pháo nổ.

Thông tin ban đầu, đêm 12-1, một thanh niên nhặt một quả pháo thì bất ngờ phát nổ khiến bàn tay bị thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời đưa thanh niên trên vào bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Đại học y dược Shingmark cho biết đã tiếp nhận và sơ cứu cho một thanh niên bị giập nát bàn tay do cầm vật liệu nổ.

Cụ thể, khoảng 21h45 ngày 12-1, bệnh viện tiếp nhận anh N.V.T. (28 tuổi, ngụ KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân) nhập viện trong tình trạng nát bàn tay phải, đa tổn thương. Trong đó, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và phần lòng bàn tay giữa hai ngón này bị tổn thương rất nặng, có ngón mất đốt, lòi xương ra ngoài.

Sau khi được sơ cứu và truyền dịch, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Ngọc Dũng, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học y dược Shingmark, cho biết vết thương pháo nổ có cách xử lý khác so với vết thương giập bàn tay thông thường do hóa chất của pháo dính vào trong vết thương.

Vì vậy, trường hợp bị tổn thương do pháo nổ trước hết cần loại bỏ những mảng bám do hóa chất, pháo hay chất bẩn dính vào vết thương rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện điều trị. Ngoài ra, vết thương bàn tay rất phức tạp, dễ để lại di chứng nên cần bác sĩ chuyên khoa, tuỳ tình hình vết thương mà bệnh nhân được phẫu thuật theo chuyên ngành phù hợp.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên