29/12/2016 12:55 GMT+7

Tự chế pháo nổ, một học sinh bị mất ngón tay

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 29-12, ông Nguyễn Viết Đồng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, xác nhận bệnh viện này vừa phẫu thuật tháo bỏ ngón giữa bàn tay trái của em T.Q.T., học sinh lớp 7 Trường THCS Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh.

Em T. bị cắt bỏ ngón tay vì chơi pháo tự chế từ que diêm - Ảnh: Văn Định

Bà Nguyễn Thị Diên, mẹ em T., cho biết trưa 28-12, T. cùng nhóm bạn tụ tập chơi nổ pháo tự chế bằng cách cạo đầu đỏ que diêm cho vào van xe đạp rồi dùng đinh đóng mạnh tạo ra tiếng nổ giống như tiếng pháo.

Đến lần thứ 3, T. bỏ đầu đỏ của que diêm vào nhiều hơn nên phát nổ lớn, van xe đạp vỡ khiến ngón tay em bị dập nát.

Theo các bác sĩ, ngón giữa bàn tay trái của T. bị dập nát hoàn toàn, mất hết tổ chức gân với phần mềm buộc phải tháo bỏ.

Ngoài ra, ngón trỏ tay trái bị dập nát phần mềm, đứt gân phần gấp phải tiến hành nối gân, khâu phục hồi bảo tồn. Ngón áp út tay trái cũng bị tổn thương được khâu vết thương phần mềm.

Dự kiến sau một tuần điều trị T. sẽ được xuất viện.

Theo cơ quan chức năng, pháo nổ tự chế từ que diêm rất nguy hiểm vì có các chất hóa học phát nổ như phốt pho, lưu huỳnh. Người chơi loại pháo này thường tiếp xúc gần nên dễ bị thương ở tay chân, mắt mũi…

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên