31/12/2018 15:57 GMT+7

Năm 2018, giới trẻ Việt 'sốt' gì trên mạng vậy?

TẤT ĐẠT
TẤT ĐẠT

TTO - Mạng xã hội trong năm 2018 có nhiều sự kiện, trào lưu thu hút giới trẻ quan tâm, từ ủng hộ bóng đá Việt Nam đến các chiến dịch có ý nghĩa.

Sôi sục với bóng đá suốt năm

Đầu năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam tạo cú hích lớn khi có được danh hiệu Á quân giải U23 châu Á. Lần lượt hạ gục U23 Australia, Iraq, Qatar… để bước vào trận chung kết lịch sử tại Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm, theo dõi nồng hậu từ các bạn trẻ. 

Kể từ đó, nhiều bạn nữ bắt đầu học luật chơi bóng đá để có thể ủng hộ đội tuyển nước nhà một cách sáng suốt và hiểu biết hơn. Niềm hâm mộ lớn dần, các bạn trẻ lập hẳn các fanclub cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ thể hiện tình yêu qua các nét vẽ hí hoạ - Ảnh: MUSTA MOON’S CORNER

Rủ nhau sống xanh, sạch, đẹp, yêu thương người bất hạnh 

Nhiều chiến dịch có ý nghĩa diễn ra suốt năm 2018, nhưng có ảnh hưởng hơn cả là các chiến dịch về lối sống xanh, và chiến dịch vẽ hoa hướng dương ủng hộ bệnh nhi ung thư cho Ngày hội Hoa Hướng dương.

Chiến dịch kêu gọi mọi người sống vì môi trường diễn ra nhỏ lẻ từ những năm trước, nhưng đến năm nay mới thật sự bùng nổ. Trong đó, #NoStrawChallenge (tạm dịch: thử thách không dùng ống hút nhựa) là một trong những trào lưu nhận được sự tham gia đông đảo. Thay vì mỗi ngày dùng từ 2-3 ống hút nhựa, những người tham gia thử thách này sẽ chọn các loại ống hút làm từ tre, inox, giấy… thay thế.

Minh Hường, một bạn trẻ tham gia #NoStrawChallenge, nhận xét: "Mình không muốn gọi đây là trào lưu, vì trào lưu chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Hành động giảm thiểu rác nhựa, dù ở cấp cá nhân, cũng rất có ý nghĩa và có lợi ích lâu dài cho cuộc sống và môi trường".

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 2.

Ống hút tre dùng được nhiều lần đang được bạn trẻ Việt yêu thích - Ảnh: ỐNG HÚT TRE

Gần 315.000 bông hoa hướng dương trên mạng xã hội là tấm lòng của cộng đồng mạng, trong đó có nhiều bạn trẻ, dành cho các bệnh nhi ung thư trong chiến dịch Tôi đồng hành cùng sự kiện Ước mơ của Thúy và Ngày hội Hoa Hướng dương - Vì bệnh nhi ung thư 2018. Đây là năm thứ 11 Báo Tuổi Trẻ tổ chức sự kiện này.

Vẽ một hoa hướng dương kèm lời nhắn đến các em và hashtag theo quy định của Ban tổ chức, mỗi tài khoản trên mạng xã hội đã đóng góp 30.000 đồng cho chiến dịch.

Là một trong những bạn trẻ tham gia chiến dịch, Mai Trâm chia sẻ: "Mình thấy rất vui vì đã góp một phần công sức để các em thêm hạnh phúc và ấm áp vào những ngày cuối năm".

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 3.

Dù những nét vẽ chuyên nghiệp hay đơn giản, tình cảm các bạn trẻ dành cho bệnh nhi ung thư là trên hết - Ảnh: MAI TRÂM

'Quan trọng là thần thái' và những câu nói gây sốt khác 

Năm 2018 cũng xuất hiện nhiều câu nói "ăn khách". Đầu tiên phải kể đến Quan trọng là thần thái. Câu nói được dùng để khuyến khích sự sáng tạo, khác biệt so với số đông dù bạn có cao hay ốm, gầy hay béo, xấu hay đẹp…

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 4.

Phần thi của thí sinh Joven Olvido trong Tìm kiếm tài năng Philippines được cho là nguồn cảm hứng của câu nói trên - Ảnh: WELAX

Nè em gái, tiền… của em 300 là câu nói lan truyền mạnh mẽ sau khi parody Duyên mình lỡ (Hương Tràm) của Huỳnh Lập lên sóng. Câu nói được giới trẻ biến tấu từ tiền ca-nô trong bản gốc thành bất cứ hành động, việc làm, thái độ nào với nghĩa bóng dùng để mỉa mai những thói xấu.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 5.

Diễn viên Lê Nhân, nhân vật phát ngôn câu nói gây bão - Ảnh chụp màn hình

Mỗi năm giới trẻ hầu như đều có một câu nói dùng để "thả thính" gây sốt, năm nay chính là Anh không ngại..., anh chỉ cần có lí do thôi. Trào lưu này xuất phát từ màn tỏ tình của streamer Pew Pew trong chương trình Mảnh ghép tình yêu: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lí do thôi". Giới trẻ thay cụm "ra Hà Nội" sao cho tương ứng với hoàn cảnh của mình sẽ được một câu lãng mạn với đối phương.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 6.

Câu nói của Pew Pew trở thành một trong những câu "thả thính" hot của giới trẻ - Ảnh chụp màn hình

'Chụp ảnh ngã sấp mặt' cùng những trào lưu nhí nhảnh khác 

Các trào lưu trên mạng xã hội năm nay cũng sôi động không kém. Chụp ảnh "ngã sấp mặt" (falling stars) là trào lưu kỳ lạ nhưng lại thu hút sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Các bạn trẻ và người nổi tiếng không quảng việc nằm sấp ra đường, sân, công viên hay cầu thang… rồi sắp xếp các đồ vật, phần lớn là hàng hiệu, xung quanh để có ngay một bức ảnh theo trào lưu.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 7.

Cư dân mạng biến tấu cho trào lưu theo chiều hướng vui nhộn

Khác hẳn, trào lưu Dele gây sốt lại mang tính "xoắn não". Từ bức ảnh chụp của cầu thủ CLB Tottenham Hotspur Dele Alli, trào lưu tạo ký hiệu OK bằng tay theo chiều ngược nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Nhiều bạn trẻ cho rằng trào lưu trên thu hút là bởi để thực hiện thành công, người tham gia cần bình tĩnh và quan sát tinh tế.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 8.

Xuân Trường, Đức Huy, Đức Chinh và nhiều cầu thủ U23 khác cũng tham gia trào lưu xoắn não này

Halu Halu là trào lưu gây sốt từ đầu năm đến nay vẫn chưa thoái trào. Hành động đặt tay lên cằm vừa đáng yêu, vừa hợp với năm Mậu Tuất nên được đông đảo bạn trẻ đón nhận.

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 9.

Các ngôi sao Trung, Hàn, Việt cũng hưởng ứng trào lưu trên

Xuất phát từ một video hỏi nhanh về giá thành của trang phục của các bạn trẻ tham gia lễ hội Sneaker Fest 2018, trào lưu bóc giá trang phục bùng nổ. Nhiều bạn trẻ và người nổi tiếng bóc giá trang phục của mình với thông điệp ngầm hướng về vẻ đẹp tự nhiên của bản thân và tâm hồn. Tân Trương, nhà sáng lập SNKRVN, đơn vị tổ chức lễ hội, khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng và luôn ủng hộ các bạn. Việc chi tiền lớn hay không là phụ thuộc vào cá nhân của mỗi người, không ai có thể can thiệp hay phán xét".

Năm 2018, giới trẻ Việt sốt gì trên mạng vậy? - Ảnh 10.

Video tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận - Ảnh chụp màn hình

Ăn theo trào lưu Ăn theo trào lưu 'Rich Kid', bạn trẻ đua nhau bóc giá quần áo

TTO - Các "Rich Kids" đa số sử dụng thương hiệu cao cấp như Balenciaga, Rich Owens, Gucci..., hội "Poor Kids" không chịu thua với loạt bóc giá quần áo hài hước.

Năm 2018 có gì đặc biệt với giới trẻ? Năm 2018 có gì đặc biệt với giới trẻ?

TTO - Năm 2018 sắp khép lại với đầy ắp những sự kiện đáng nhớ. Thú vị, khó khăn, nhiều thử thách... là những cảm nghĩ của giới trẻ Sài Gòn khi nhìn lại một năm vừa qua.

TẤT ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 2018