06/03/2018 17:45 GMT+7

Một trường trung học ở Mỹ sơ tán vì bom giả

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các học sinh và giáo viên ở trường trung học Sacred Heart, bang Massachusetts (Mỹ) đã một phen hú vía vì một thiết bị nổ giả được phát hiện ngày 5-3.

Một trường trung học ở Mỹ sơ tán vì bom giả - Ảnh 1.

Cảnh sát lục soát trường trung học Sacred Heart - Ảnh chụp màn hình

Mọi chuyện xảy ra vào sáng 5-3 (giờ Mỹ) khi một giáo viên nhìn thấy một thiết bị đáng ngờ trong phòng học.

Trang tin địa phương NECN, ngay lập tức, người này đã báo động hiệu trưởng dẫn tới việc toàn bộ học sinh được di tản ra khỏi tất cả phòng học ngay trong mưa tuyết.

Sở cứu hỏa, cảnh sát sau đó đã được triển khai tới trường học trước khi kết luận rằng thiết bị khiến mọi người tá hỏa là... giả.

Các hình ảnh từ hiện trường được quay bởi đài NBC10 cho thấy rất đông xe cứu hỏa, xe cấp cứu và xe chuyên dụng của cảnh sát đã được triển khai tới trường học.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của thiết bị giả nói trên. Một vài người nhận xét có lẽ "ông con" nào đó muốn nghỉ học ngay đầu tuần đã bày ra trò trên.

Phía trường học chưa đưa ra thông tin gì thêm.

Tình trạng bạo lực học đường có liên quan tới súng đạn và chất nổ đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh Mỹ trong thời gian gần đây. Đây có thể là hậu quả của vụ xả súng đẫm máu khiến 17 học sinh thiệt mạng hồi tháng 2 tại một ngôi trường ở bang Florida, Mỹ.

Vụ xả súng đẫm máu ngày 14-2 (giờ địa phương) ở Florida đã căn bản làm thay đổi quan điểm của các doanh nghiệp Mỹ về các đồng nghiệp của họ trong lĩnh vực sản xuất súng đạn.

Một loạt các tập đoàn lớn, từ bảo hiểm đến bán lẻ và cả hàng không như MetLife, Hertz, Delta Air Lines, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) - tổ chức dẫn dắt các tiếng nói ủng hộ quyền sở hữu súng đạn của người Mỹ.

Walmart, Kroger, L.L. Bean và Dick's Sporting Goods tuyên bố sẽ không bán súng cho người dưới 21 tuổi, bất chấp luật liên bang hiện nay quy định 18 tuổi đã có thể sở hữu súng hợp pháp.

"Các công ty đang đi trước chính phủ bởi họ thấy những thay đổi của chính quyền là quá chậm chạp", ông Mimi Chakravorti, giám đốc chiến lược của công ty tư vấnLandor nhận xét trên trang Star Tribune.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên