21/10/2023 17:30 GMT+7

Mất thi đua vì 'có dư luận về tín dụng đen', 'dùng Facebook gây dư luận không tốt'

2 giáo viên ở Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) tố cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sau khi bị mất thi đua vì "có dư luận về tín dụng đen", "chia sẻ Facebook gây thông tin không tốt".

UBND huyện Ea H'leo không xét thi đua cho các giáo viên vì có dư luận liên quan đến tín dụng đen, sử dụng Facebook - Ảnh: T.T.

UBND huyện Ea H'leo không xét thi đua cho các giáo viên vì có dư luận liên quan đến tín dụng đen, sử dụng Facebook - Ảnh: T.T.

Sáng 21-10, ông Nguyễn Văn Hà - chủ tịch UBND huyện Ea H'leo - xác nhận huyện không xét thi đua cho 13 giáo viên trong năm học 2022-2023, trong đó có người "có dư luận về tín dụng đen", không giữ đúng tác phong, đạo đức nhà giáo trên mạng xã hội.

Mất thi đua vì "tín dụng đen", "vi phạm sử dụng Facebook" 

Vừa qua, một số giáo viên tại huyện Ea H'leo gửi đơn tố cáo ông Phạm Văn Đảng - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vu khống, gây mất uy tín các giáo viên này.

Trước đó, ngày 29-9, ông Phạm Văn Đảng đã ký thông báo liệt kê danh sách 13 giáo viên không được đề xuất khen thưởng năm học 2022-2023, ghi chú lý do đối với từng trường hợp. 

Có 3/13 giáo viên không được xét thi đua vì "có dư luận về tín dụng đen, huy động vốn trái quy định"; "chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Trong số này, bà P.T.T.T. (nguyên phó hiệu trưởng một trường THCS, nay là giáo viên trường này) không được xét thi đua vì "không chấp hành điều động của tổ chức về công tác cán bộ, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Hai cô giáo T.T.C.L. và Đ.T.N.Tr. (đều là giáo viên tiểu học) không được xét thi đua vì "có dư luận về tín dụng đen, huy động vốn trái quy định".

Bà T. làm đơn tố cáo ông Đảng đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo vì đã vu khống, gây mất uy tín cá nhân bởi bà chưa nhận quyết định điều động nào và cũng chưa có cơ quan chức năng khẳng định bà chia sẻ thông tin gây dư luận không tốt.

Trong khi đó, bà L. không khiếu nại về việc bị mất thi đua. Còn bà Tr. có đơn tố cáo ông Đảng gửi đến Huyện ủy Ea H'leo.

Đầu tuần tới, huyện chỉ đạo kiểm tra lại

Ông Phạm Nguyên Viễn - phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo - xác nhận đang giải quyết đơn của bà T. và bà Tr. tố cáo ông Phạm Văn Đảng vì kết luận họ liên quan đến "tín dụng đen", gây dư luận không tốt trên Facebook.

Một lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo khẳng định đây chỉ là thông báo kết luận của Hội đồng Thi đua Khen thưởng của huyện đến các cá nhân, nhà trường.

Kết luận nêu trên thể hiện năm học 2022-2023, huyện Ea H'leo xét danh hiệu thi đua cho 1.739 quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Trong đó có 13 người được đề xuất lên nhưng không được xét vì những lý do nêu trên, trong đó có bà T. và bà Tr..

Ông Nguyễn Văn Hà - chủ tịch UBND huyện Ea H'leo, chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện - khẳng định việc không xem xét thi đua cho những giáo viên này đã được bàn bạc rất kỹ giữa các thành viên trong hội đồng, không phải ý chí riêng của một cá nhân.

Cũng theo ông Hà, trước khi có kết luận trên, hội đồng đã đề nghị các ngành chức năng kiểm tra một lần, sau đó các ngành tiếp tục đánh giá có 13 người không đạt như đã nêu. Khi đó, hội đồng thi đua mới ban hành kết luận chính thức.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho hay đầu tuần tới, ông sẽ yêu cầu trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc ra thông báo 13 người không được xét thi đua gửi đến các trường có đúng quy định không.

"Đối với việc không xét thi đua cho các nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ, có dư luận xấu, tôi sẽ yêu cầu lãnh đạo UBND và Công an huyện cung cấp, làm rõ thêm", ông Hà nói.

Người không được xét thi đua nói gì?

Trao đổi với phóng viên ngày 21-10, bà P.T.T.T. cho biết sau khi nhận được thông báo của trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'leo, bà làm đơn tố cáo ngay.

Theo bà, văn bản này nêu kết luận của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhưng không gửi kết luận cho bà, mà thông báo đến nhiều nơi là cố ý bôi nhọ bà.

Bà T. xác nhận công an mời bà lên làm việc vì trên tài khoản Facebook của bà có ghi: "Đợt này có tiền sẽ cho thằng Hà, thằng Khôi và thằng Đảng ra Hà Nội...".

Nhưng bà T. nói những nhân vật được nêu ở Facebook của bà là tên con, cháu trong gia đình, không phải xưng "thằng" với chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện và trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Trong ngày 21-10, phóng viên cũng liên lạc với bà Tr. nhưng bà này không trả lời.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Xử lý tín dụng đen, đánh bạc trên mạng như thế nào?Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Xử lý tín dụng đen, đánh bạc trên mạng như thế nào?

TTO - Sáng nay 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiều nội dung được quan tâm như việc cấp căn cước công dân, hộ chiếu mới, công tác phòng, chống tội phạm, "tín dụng đen", an ninh mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên