10/01/2024 18:15 GMT+7

Lễ hội drone quốc tế 'Ngân hà rực rỡ' tại Nha Trang: Mỗi đêm diễn là một chủ đề

Khánh Hòa vừa công bố kế hoạch lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 (từ 29-6 đến 20-7) với bốn đội thi từ Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ.


Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang là sự kiện lớn trong dịp hè 2024. Trong ảnh là các drone light thắp sáng bầu trời Nha Trang đêm khai mạc Festival biển 2023 - Ảnh: MINH CHIẾN

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang là sự kiện lớn trong dịp hè 2024. Trong ảnh là các drone light thắp sáng bầu trời Nha Trang đêm khai mạc Festival biển 2023 - Ảnh: MINH CHIẾN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tổ chức lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 (Ever Glamour Nha Trang 2024) với chủ đề "Ngân hà rực rỡ". Thời gian tổ chức vào thứ bảy hằng tuần trong bốn tuần từ ngày 29-6 đến 20-7-2024.

Mỗi đêm diễn là một chủ đề gắn với Nha Trang - Khánh Hòa

Cuộc thi trình diễn ánh sáng của các đội thi đến từ nhiều quốc gia kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

Mỗi đêm thi, hai đội thi đấu trực tiếp với nhau theo từng chủ đề cụ thể, bốn đêm là bốn chủ đề khác nhau.

Ngày 29-6 là lễ khai mạc và đêm thi thứ nhất với chủ đề "Việt Nam xin chào - Hello Việt Nam".

Ngày 6-7: đêm thi thứ hai, có chủ đề "Đại dương rực rỡ - Glorious Ocean".

Ngày 13-7: đêm thi thứ ba với chủ đề "Qua miền di sản - Stories of Heritage Land".

Ngày 20-7 là lễ bế mạc và đêm thi thứ tư, chủ đề "Nha Trang bừng sáng - Glamour Nha Trang" và trao giải.

Các đội thi sẽ mang đến những màn trình diễn drone ấn tượng - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đội thi sẽ mang đến những màn trình diễn drone ấn tượng - Ảnh: MINH CHIẾN

Mỗi đêm trình diễn có thời lượng 90 phút, với bốn đội thi thuộc các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Mỗi đội tham gia trình diễn trong khoảng 15 - 20 phút theo chủ đề quy định. Số lượng drone (thiết bị bay không người lái) tối thiểu mỗi đội là 1.000 drone.

Sự kiện dự kiến thu hút trên 50.000 khán giả/đêm diễn xem trực tiếp tại khu vực biểu diễn, với 2.000 khách mời của tỉnh và của đơn vị tài trợ.

Theo đó, chủ đề các đêm thi phải phù hợp với văn hóa, truyền thống địa phương, tôn vinh vẻ đẹp Nha Trang - Khánh Hòa.

Các đội thi tự do sáng tạo hình thức thể hiện

Đêm khai mạc Festival biển Nha Trang 2023 đầy ấn tượng với 1.653 drone light - Ảnh: MINH CHIẾN

Đêm khai mạc Festival biển Nha Trang 2023 đầy ấn tượng với 1.653 drone light - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Minh Thắng - phó giám đốc Công ty CP giải pháp kinh doanh Corex (đơn vị phối hợp tổ chức lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang) - cho hay ban tổ chức sẽ kết hợp, hỗ trợ âm thanh, ánh sáng để mang đến hiệu ứng nghe, nhìn hấp dẫn nhất. Trước mỗi đêm diễn chính thức các đội sẽ tiến hành tổng duyệt chương trình.

Thông thường các đội thi sẽ phác thảo hình ảnh 2D, sau đó triển khai dựng mô hình 3D và màu sắc, các hiệu ứng chuyển động để lập trình đường bay cho drone. 

Đặc biệt, các đội thi sẽ tự do sáng tạo hình thức thể hiện, ngoài các loại drone ánh sáng, drone pháo hoa còn có thêm một số loại drone khác trong các phần thi như: drone đom đóm, drone diều, drone cờ…

"Mỗi đêm thi gắn với từng chủ đề, vì vậy các đội thi phải thiết kế drone thành những hình ảnh liên quan đến chủ đề đó, nhất là hình ảnh Khánh Hòa, Việt Nam sẽ được thể hiện một cách ấn tượng. Để làm được điều này, các đội thi phải tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam", ông Thắng nói.

Hơn 1.600 drone light vẽ tranh trên bầu trời Nha TrangHơn 1.600 drone light vẽ tranh trên bầu trời Nha Trang

Chương trình tổng duyệt khai mạc Festival biển Nha Trang cho thấy màn biểu diễn độc đáo với 1.653 drone light (thiết bị bay không người lái) xếp thành các danh thắng, biểu tượng của Khánh Hòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên