01/12/2018 17:57 GMT+7

Làm thế nào để 'trị' chủ nhà Philippines?

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Trả lời câu hỏi này, các cựu tuyển thủ và HLV đã đưa ra những phân tích, dự báo của mình về trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup diễn ra vào ngày 2-12 tới.

Làm thế nào để trị chủ nhà Philippines? - Ảnh 1.

Với thể hình to cao, Philippines luôn có lợi thế lớn trong các cuộc tranh chấp tay đôi - Ảnh: AFF CUP

Sức mạnh, sự càn lướt, chơi bóng dài vượt tuyến, tranh chấp không khoan nhượng là đặc trưng dễ thấy với đội bóng toàn những "ông Tây" mang quốc tịch Philippines hay có hai quốc tịch. Một đối thủ mà tuyển VN không dễ dàng đánh bại ở trận bán kết lượt đi diễn ra tối 2-12 trên sân Panaad (Bacolod- Philippines).

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình nhận xét: " Tôi cho rằng đội tuyển VN đang đối mặt với một số bất lợi  ở trận bán kết. Đó là mặt sân không thật chuẩn sẽ ảnh hưởng đến lối đá thiên về kỹ thuật. Dù cả hai bên cùng gặp khó nhưng VN là đội bất lợi nhiều hơn.

Thứ hai là Philippines sẽ tận dụng triệt để lợi thế thể hình để chơi càn lướt, vây ráp chặt chẽ không cho VN khoảng trống và thời gian để kiểm soát bóng, tổ chức tấn công. Chiều cao vượt trội là lợi thế cho Philippines trong các tình huống đá phạt cố định…".

Khắc chế sức mạnh của đội chủ nhà, VN sẽ chơi kiểu gì? Cựu tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2008 cho rằng: " Yêu cầu đầu tiên là phải tự tin, chơi bóng với năng lực vốn có của mình. Tôi dự đoán ông Park sẽ chỉ đạo học trò đá phòng ngự phản công bởi nếu đánh phủ đầu hay đẩy cao đội hình lên giữa sân thì khá nguy hiểm bởi khi bị đội bạn đoạt bóng chuyển sang phản công nhanh thì chúng ta bất lợi trong các pha tranh chấp tay đôi.

Làm thế nào để trị chủ nhà Philippines? - Ảnh 2.

Các cầu thủ Philippines chắc chắn sẽ không cho Việt Nam nhiều khoảng trống như cái cách họ đã từng làm với Indonesia - Ảnh: AFF

Lịch sử những lần đối đầu giữaVieetjt Nam và Philippines ở AFF Cup - Thực hiện: HOÀI DƯ - HỒNG TRINH

Trong bốn trận vòng bảng, tôi thấy rằng cặp tiền vệ trung tâm của họ ít khi dâng cao, luôn thường trực giữa sân để chực chờ đánh chặn. Thay vào đó,  hai tiền vệ cùng hai hậu vệ biên thường xông lên phía trước để tấn công hoặc hỗ trợ cho tiền đạo. 

Tuy nhiên, khoảng trống dọc hai biên sẽ là cơ hội để VN khoét sâu vào đó khi tấn công nhanh. Tôi đặt trọn niềm tin vào khả năng phô diễn hay "đục khoét" thành công với những pha đi bóng khéo léo của Văn Đức và Công Phượng…".

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trần Công Minh dè chừng: " Giờ là lúc mọi người cùng cất đi những thành tích ở vòng bảng của hai đội bởi mỗi trận đấu đều có tính chất và sự quyết liệt khác nhau. Philippines có những lợi thế nhất định chứ không phải là đội bóng dễ dàng cho VN bắt nạt….

Đây sẽ là trận cầu mang nhiều thách thức với hàng phòng thủ VN khi Philippines thiên về tấn công biên kết hợp với những quả lật bóng bổng. Họ cũng chiếm ưu thế về chiều cao trong các pha bóng cố định. Điều này đòi hỏi hàng phòng thủ VN và thủ môn Đặng Văn Lâm phải luôn dè chừng, phân chia khu vực rạch ròi để bọc lót cho nhau"..

HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa ra bình luận: "Lối đá quen thuộc của Phlippines là đẩy bóng dài xuống hai cánh rồi tìm cách treo bổng vào vòng cấm địa. Thi thoảng, họ dùng những tình huống đẩy dài vào trung lộ rồi đua tốc độ, càn lướt để gây rối loạn hàng hậu vệ đối phương.

Khi gặp VN, chắc chắn Philippines sẽ chơi như vậy, rõ ràng đây là cuộc chiến thử thách thật sự năng lực của đội duy nhất chưa thủng lưới sau vòng đấu bảng. Vậy chúng ta cần làm gì để hóa giải lối đá bóng theo trường phái Anh của chủ nhà Philippines?

Làm thế nào để trị chủ nhà Philippines? - Ảnh 4.

Tuyển Philippines có chiều cao và to lớn sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng thủ VN - Ảnh: AFF

Yêu cầu đầu tiên cho các cầu thủ hàng phòng ngự là luôn đề cao tính cảnh giác, sẵn sàng băng cắt đúng lúc để hỗ trợ cho đồng đội một khi bị đối phương qua mặt bằng sự càn lướt mạnh mẽ.

Đòi hỏi tiếp theo là hai tiền vệ biên. Rất có thể, Văn Hậu và Trọng Hoàng,không chỉ tham gia tấn công tích cực mà cần phải nhanh chóng lui về để không tạo ra khoảng trống quá lớn cho Philippines khoét vào bằng những tinh huống phản công nhanh….".

Ông Sỹ cũng không quên lưu ý các tuyển thủ VN: "Để thoát qua những "ông Tây" trên sân Panaad vào tối 2-12, hàng tiền vệ VN phải chơi bật tường nhanh, tích cực di chuyển không bóng để mở ra khoảng trống trong việc nhận bóng, bật tường hoặc lôi kéo làm mất tập trung với hàng thủ đội bạn.

Theo thống kê, VN là đội có số lần sút cầu môn nhiều nhất qua vòng bảng nhưng chỉ ghi được 8 bàn thắng. Đây là vòng đấu nốc ao, do vậy các chân sút trên hàng tấn công cần phải chắt chiu cơ hội ngon ăn nhiều hơn, đừng kết thúc vô tội vạ vừa mất sức mình vừa làm khó đồng đội khi Philippines truy cản thành công rồi đổi thành phản công nhanh…".

Lịch truyền hình bán kết AFF Cup 2018 ngày 1-12 Lịch truyền hình bán kết AFF Cup 2018 ngày 1-12

TTO - Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan tại Bukit Jalil lúc 19h45 hôm nay 1-12 sẽ là tâm điểm chú ý của các CĐV Đông Nam Á.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên