28/11/2013 05:37 GMT+7

Xây 4 khu kinh tế biên giới với Trung Quốc

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 27-11, tại diễn đàn Đối tác phát triển về thương mại qua biên giới, ông Hoàng Minh Tuấn - vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi Bộ Công thương - cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công thương VN đã ký ghi nhớ hai nước sẽ xây bốn khu kinh tế biên giới.

Cụ thể, bốn khu sẽ được xem xét xây dựng gồm ba khu gắn với các cửa khẩu quốc tế: khu Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Quảng Tây), khu Móng Cái (Quảng Ninh) - Đông Hưng (Quảng Tây), khu Lào Cai (Lào Cai) - Hà Khẩu (Vân Nam). Một khu kinh tế khác sẽ gắn với cửa khẩu song phương là Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Long Bang (Quảng Tây). Mục đích, theo Bộ Công thương, các khu kinh tế trên được hi vọng sẽ biến khu vực miền núi thành trung tâm kinh tế thương mại, dịch vụ quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực ASEAN - Trung Quốc.

Dự kiến năm thực hiện sẽ từ 2014-2020. Nhu cầu vốn cho dự án khoảng 2 triệu USD cho quy hoạch phát triển (gồm kiến nghị chính sách, xây dựng thể chế...), 200 triệu USD xây dựng hạ tầng cứng từ 1-4 khu kinh tế ở phía VN.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên