Tag: thương mại biên giới

Bức tranh thương mại biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Trung Quốc, Lào, Campuchia là ba nước láng giềng có kim ngạch thương mại biên giới luôn chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, và có xu hướng tăng qua các năm.

Xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ bị siết chặt?

Từ năm 2025, hàng xuất khẩu, gồm cả hàng xuất theo hình thức tiểu ngạch cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc.

Hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Xúc tiến tiêu thụ vải ở Singapore

TT - Để giải quyết đầu ra cho trái vải và nhiều loại nông sản khác, Bộ Công thương đang xúc tiến quảng bá tìm đầu ra cho nông sản tại Singapore, Lào, Campuchia... Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Minh Tuấn - vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và mậu dịch biên giới Bộ Công thương - nói:

Xây 4 khu kinh tế biên giới với Trung Quốc

TT - Ngày 27-11, tại diễn đàn Đối tác phát triển về thương mại qua biên giới, ông Hoàng Minh Tuấn - vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi Bộ Công thương - cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công thương VN đã ký ghi nhớ hai nước sẽ xây bốn khu kinh tế biên giới.