22/03/2011 04:34 GMT+7

Không kết nạp Đoàn tràn lan

HOÀI SƠN (chi đoàn cơ quan UBND P.7, Q.3, TP.HCM)
HOÀI SƠN (chi đoàn cơ quan UBND P.7, Q.3, TP.HCM)

TT - Nếu là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, việc trước tiên tôi làm là xem xét lại việc phát triển và kết nạp đoàn viên. Đoàn là đội dự bị của Đảng, do đó đoàn viên phải là những thanh niên thật sự có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, thật sự có năng lực, có đạo đức, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc và thật sự muốn vào Đoàn.

Hiện nay một số địa phương, cơ sở Đoàn vì chạy theo thành tích, để đủ chỉ tiêu thi đua nên đã vội vã kết nạp những thanh niên theo tôi là không đủ điều kiện vào Đoàn. Thậm chí có Đoàn phường cứ xem xét bạn trẻ nào hườm hườm đủ tuổi kết nạp là “lùa” vào Đoàn, bất chấp việc bạn trẻ đó có thích vào Đoàn hay không, có đủ tố chất của một đoàn viên không. Ví dụ như thời điểm gọi thanh niên nhập ngũ, một số cơ sở Đoàn đã làm hồ sơ một cách sơ sài, có nơi còn không tổ chức lớp đối tượng Đoàn, vội vã cho các đối tượng chuẩn bị nhập ngũ vào Đoàn để kịp ngày thanh niên nhập ngũ, có thành tích chào mừng các kiểu...

Với những đoàn viên “giú ép” đó thì theo các bạn, họ vào Đoàn để làm gì? Đó là lý do chúng ta cần có những quy định chặt chẽ hơn nữa trong việc kết nạp Đoàn, xem xét năng lực thế nào, cả nguyện vọng cá nhân...

Tuy làm như vậy số lượng đoàn viên được kết nạp mới sẽ không nhiều nhưng chất lượng sẽ lên rất cao, đó là những người thật sự có tâm huyết với tổ chức Đoàn, vào Đoàn để cống hiến cho phong trào thanh niên, chứ không phải vào cho đủ số lượng, đủ chỉ tiêu cho cơ sở Đoàn nào đó. Làm như vậy cũng là cách để tăng giá trị của người đoàn viên trong xã hội, để với mọi người trẻ việc vào Đoàn trở nên thiêng liêng, đáng được ao ước, đòi hỏi phấn đấu lớn lao...

Tin bài liên quan:

Luôn tiếp lửa cho thế hệ trẻBắt đầu từ trường họcĐiều chỉnh lệch lạc, bồi bổ tâm hồnĐiều trị ngay bệnh vô cảm của một số bạn trẻNuôi lớn lý tưởng trong tim người trẻChờ những lá phiếu công tâmLàm cho người trẻ biết tự trọngHãy vi hànhQuan tâm việc học cho thanh niên nông thônBa ưu tiên của tôiĐịnh hướng giá trị sống cho giới trẻQuan tâm hàng đầu: công tác chi đoàn và cán bộNhìn thẳng thực trạng ở cơ sởHai việc cần làm ngayĐào tạo trợ lý thanh niên đúng chuẩnPhải dân chủ, không áp đặtĐừng chê “người xấu”4 việc làm thiết thựcChống bệnh hình thức trong ĐoànCơ sở Đoàn phải là nhà mở của thanh niênVực dậy phong trào Đoàn địa phươngVẫn đầy chất lửaLàm công tác Đoàn phải thiết thực, không hình thứcChống “nghèo hóa” hoạt động ĐoànKhơi dậy ở tuổi trẻ khát khao cống hiếnXuất phát từ chi đoàn cơ sở

HOÀI SƠN (chi đoàn cơ quan UBND P.7, Q.3, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên