12/01/2019 22:32 GMT+7

Huawei sa thải giám đốc mới bị bắt ở Ba Lan

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Công ty công nghệ Huawei (Trung Quốc) hôm 12-1 tuyên bố sa thải Wang Weijing (Vương Vỹ Kinh), trong một động thái làm rõ việc không dính líu tới cáo buộc gián điệp.

Huawei sa thải giám đốc mới bị bắt ở Ba Lan - Ảnh 1.

Biểu tượng công ty Huawei tại một triển lãm ở Barcelona, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Ông Vương trước đó bị chính quyền Ba Lan bắt vì nghi làm gián điệp. Vụ việc tiếp tục lột tả thái độ ngờ vực các nước phương Tây đang dành cho Huawei về vấn đề an ninh mạng.

Thời báo Hoàn cầu (Global Times) xác nhận ông Vương đang giữ vị trí giám đốc bán hàng của Huawei tại Ba Lan trước lúc bị bắt.

Trước diễn biến ấy, Huawei ngày 12-1 ra tuyên bố "những hành động bị cáo buộc của ông Vương không liên quan gì tới công ty", thông báo việc sa thải ông Vương.

Tuyên bố nói: "Theo điều khoản lao động của Huawei, chúng tôi đã ra quyết định này vì vụ việc đã bôi xấu Huawei".

Đây có thể được xem là cách Huawei cố gắng tách khỏi cáo buộc dành cho nhân viên của mình nhằm bảo vệ danh tiếng, vốn đang tổn hại nghiêm trọng sau các vụ bắt bớ vừa qua.

Trên thực tế, người phát ngôn cơ quan an ninh Ba Lan cũng nói với hãng tin Reuters rằng các cáo buộc nhằm vào ông Vương liên quan tới hành động mang tính cá nhân, chứ không dính trực tiếp tới công ty Huawei.

Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, nhưng đang lao đao vì vấn đề an ninh ở các nước.

Trong tháng 12, nữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu cũng bị bắt tại Canada. Mỹ là bên đưa ra yêu cầu bắt giữ này, dù nguyên nhân bắt người nằm ở cáo buộc nói bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Nhưng sự kiện Mạnh Vãn Châu kéo theo hàng loạt nước như New Zealand, Nhật Bản hay Úc bắt đầu cấm sử dụng các thiết bị do Huawei cung cấp.

Họ thẳng thừng nêu lý do lo ngại những sản phẩm của công ty này tiềm ẩn nguy cơ gián điệp, đánh cắp thông tin. Huawei cũng thường xuyên phải bác bỏ những ý kiến cho rằng họ bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát.

Dẫu sao, bản thân đại gia công nghệ này cũng dự kiến vấp phải nhiều khó khăn sắp tới, giữa làn sóng hoài nghi bao trùm.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Joachim Brudzinski mới đây kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên thống nhất quan điểm có nên loại hẳn Huawei ra khỏi thị trường hay không.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên