10/09/2023 17:11 GMT+7

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cấp bằng tiến sĩ đầu tiên

Ông Nguyễn Hữu Thắng, pháp danh Thích Đạo Tấn, vừa trở thành người đầu tiên được trao bằng tiến sĩ của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, xếp loại xuất sắc.

Học viên Thích Đạo Tấn trong lúc nhận bằng tiến sĩ Phật học đầu tiên tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU

Học viên Thích Đạo Tấn trong lúc nhận bằng tiến sĩ Phật học đầu tiên tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU

Lễ trao bằng tiến sĩ cho học viên Thích Đạo Tấn diễn ra ngày 10-9 tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, cũng với lễ trao 7 bằng thạc sĩ và 32 bằng cử nhân Phật học, đồng thời khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại học viện.

Tấm bằng tiến sĩ Phật học đầu tiên của hệ thống giáo dục thuộc giáo hội

Tại buổi lễ, GS Lương Gia Tĩnh - phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - cho biết từ năm 2018, học viện được phép đào tạo hệ tiến sĩ. Tới nay mới có một vị đầu tiên được trao bằng tiến sĩ.

Đây cũng là bằng tiến sĩ Phật học đầu tiên trong hệ thống giáo dục - đào tạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện học viện đang có hơn 30 nghiên cứu sinh.

Học viên Thích Đạo Tấn trước khi làm tiến sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và theo học ở Myanmar.

Ông làm luận án tiến sĩ với đề tài "Ngũ uẩn và pháp hành Thiền tuệ trong A-Tỳ-Đàm".

Nhận xét về luận án, PGS.TS Nguyễn Tài Đông - viện trưởng Viện Triết học - cho biết ưu điểm lớn nhất mà nghiên cứu sinh đạt được là hệ thống khái niệm đồ sộ, phức tạp đã được làm rõ trong luận án.

Ngoài ra luận án có tư duy mạch lạc, sáng rõ, các vấn đề được phân tích, sắp xếp hệ thống và mang tính khái quát. Văn phong trôi chảy và có tính khoa học.

5 tăng ni, phật tử nhận bằng thạc sĩ, 2 người vắng mặt vì mùa an cư kiết hạ - Ảnh: T.ĐIỂU

5 tăng ni, phật tử nhận bằng thạc sĩ, 2 người vắng mặt vì mùa an cư kiết hạ - Ảnh: T.ĐIỂU

Học viện Phật giáo có sân bóng, phòng bóng bàn, cờ vua, cờ tướng

Về 32 bằng cử nhân, GS Lương Gia Tĩnh cho biết có 11 bằng giỏi, 21 bằng khá và 1 bằng trung bình.

Học viện đang có 734 tăng ni, học viên tu học theo ba cấp, với bốn hệ giáo dục đào tạo tại học viện là cao đẳng, cử nhân (có hệ cử nhân chính quy và cử nhân liên thông) và sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh).

Để phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và học tập nghiên cứu cho hơn 700 tăng ni sinh, học viên và giảng sư, cán bộ tới học viện công tác, tăng ni phật tử tới thăm, học viện có khu liên hợp Viên Quang với gần 3.000m2 xây dựng (gồm có giảng đường, thiền đường, phòng họp khánh tiết và trung tâm thông tin thư viện - báo chí truyền thông - dịch thuật).

Học viện đang thiết kế xây dựng khu nhà thư viện đa năng với diện tích 8.000m2 theo mô hình trung tâm thông tin thư viện hiện đại, đồng thời là nơi phục vụ nhu cầu rèn luyện trí lực, thể lực với các phòng bóng bàn, cờ vua, cờ tướng.

Học viện Phật giáo Việt Nam nhận 10 tỉ tiền công đức, trong đó chùa Ba Vàng cúng dường 1 tỉHọc viện Phật giáo Việt Nam nhận 10 tỉ tiền công đức, trong đó chùa Ba Vàng cúng dường 1 tỉ

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội do hòa thượng Thích Thanh Quyết làm viện trưởng ngày 12-2 đã nhận hơn 10 tỉ đồng tiền công đức từ các tổ chức, phật tử. Trong đó chùa Ba Vàng của đại đức Thích Trúc Thái Minh công đức 1 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên