28/05/2018 14:40 GMT+7

Hai tàu hàng tông nhau: 'Sự yếu kém toàn diện của đội ngũ!'

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định như vậy tại buổi kiểm tra hiện trường vụ hai tàu hàng tông nhau tại ga Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Hai tàu hàng tông nhau: Sự yếu kém toàn diện của đội ngũ! - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra ga Núi Thành sáng 28-5 - Ảnh: H.N

sáng 28-5 tại ga Núi Thành, các đơn vị chức năng đã sửa chữa xong đường ray số 1 để thông tuyến cho tàu qua lại vào chiều 27-5.

Hiện đang tiếp tục sửa chữa đường ray số 2. Riêng đường ray số 3 vẫn còn ngổn ngang các toa xe hàng, đầu máy hư hỏng.

Làm việc với các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói vụ tai nạn xảy ra giữa hai tàu hàng rất nghiêm trọng. Dù không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất và ảnh hưởng uy tín của ngành rất lớn.

Lại thêm 2 vụ tai nạn đường sắt - Vedeo: TVO

"Lãnh đạo Bộ GTVT mới họp với ngành đường sắt, yêu cầu rà soát toàn bộ từ hạ tầng đến quy chế, công tác phối hợp để tăng cường năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng ngay sau đó liên tiếp xảy ra tai nạn đường sắt, đây là trách nhiệm của ngành đường sắt", ông Thể nói.

Theo Bộ trưởng GTVT, theo nhận định ban đầu có thể khẳng định nguyên nhân vụ tai nạn là do con người, sự vận hành của cán bộ trạm (nhà ga) và các lực lượng có liên quan.

"Sự phối hợp không đồng bộ dẫn đến tai nạn nằm trong khu vực ga, thể hiện sự yếu kém toàn diện của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong ca, kíp trực đó" - ông Thể nói.

Hai tàu hàng tông nhau: Sự yếu kém toàn diện của đội ngũ! - Ảnh 3.

Hiện trường vụ hai tàu hàng tông nhau chiều 26-5 tại ga Núi Thành - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Thể cho biết bộ sẽ giao Tổng công ty đường sắt cùng lãnh đạo ga làm việc, xem xét lại quy trình vận hành khi tàu vào ga, trách nhiệm của các cán bộ trong kíp trực để có báo cáo, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

Đồng thời Tổng công ty Đường sắt và các đối tượng có liên quan phải phối hợp chặt chẽ với công an, các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố. Bộ trưởng chỉ đạo tổng rà soát ngành đường sắt, chấn chỉnh toàn ngành.

Tổng hợp tai nạn đường sắt - Nguồn: tổng hợp

Hai tàu hàng tông nhau: Sự yếu kém toàn diện của đội ngũ! - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

Hai tàu hàng tông nhau: Sự yếu kém toàn diện của đội ngũ! - Ảnh 6.

Công nhân khắc phục đường ray sau tai nạn - Ảnh: LÊ TRUNG

16h18 ngày 26-5, ga Núi Thành có kế hoạch đón đoàn tàu hàng số hiệu ASY2 do đầu máy 011 kéo thông qua đường số 2. Trong lúc đó, trên đường ga số 3 có đoàn tàu hàng số hiệu 2469 do đầu máy 350 kéo đang thực hiện dồn toa.

Tuy nhiên, khi đầu máy 011 của đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua ghi N4 vào đường số 2 thì gặp đầu máy 350 của tàu 2469 vượt mốc khi dồn tàu gây va chạm giữa hai đoàn tàu.

Vụ tai nạn làm đầu máy và 4 toa xe hàng của tàu hàng ASY2 bị trật bánh, toa xe hàng bung cửa, rơi hàng hóa ra khu vực ga. Tàu 2469 bị trật bánh đầu máy và 1 toa xe.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên