27/11/2018 15:51 GMT+7

Giữ lại xác bò tót chết làm tiêu bản nghiên cứu khoa học

A LỘC
A LỘC

TTO - Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị giữ lại xác bò tót vừa chết để làm tiêu bản, phục vụ nghiên cứu khoa học.

Giữ lại xác bò tót chết làm tiêu bản nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

Bò tót nặng gần 1 tấn chết tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tháng 3-2016 - Ảnh: A LỘC

Liên quan vụ "Phát hiện xác bò tót đực nặng 700kg trong khu bảo tồn", ngày 27-11, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và kiến nghị giữ lại xác bò tót làm tiêu bản.

Theo đó, sau khi các cơ quan chức năng kết luận về nguyên nhân bò tót chết, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ tiêu hủy các phần nội tạng của con bò để đảm bảo vệ sinh môi trường, chống lây lan dịch bệnh. 

Đối với các bộ phận còn lại như da, xương, đầu… khu bảo tồn xin giữ lại để làm tiêu bản (mẫu động thực vật được bảo tồn nguyên dạng) để phục vụ nghiên cứu khoa học.

Theo báo cáo của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, ngày 26-11, trong lúc lực lượng Trạm Kiểm lâm Cây Gùi (Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn) đi tuần tra rừng đã phát hiện một con bò tót chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, cách đường ĐT761 khoảng 15m. 

Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, bảo vệ hiện trường và báo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Trước đó, hồi tháng 8, con bò tót trên va chạm với 2 ô tô trên đường ĐT 761, làm nó bị thương. 

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân bò tót chết.

Bò tót có tên khoa học là Bosgaurus, con trưởng thành cao đến 1,9m, nặng trên dưới 1 tấn, chân trắng, mình đen.

Tại Việt Nam bò tót được đồng bào dân tộc ít người gọi là con min, nghĩa là trâu rừng, do có hình dáng tương tự loài trâu. Các chuyên gia động vật học thế giới đã công nhận loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới. Hiện bò tót ở Việt Nam còn dưới 300 con và được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần bảo tồn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên