15/03/2016 07:34 GMT+7

Giới luật sư kêu bị làm khó khi hành nghề

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Việc luật sư bị gây khó trong giai đoạn điều tra là vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu đưa ra thảo luận tại hội thảo sáng 14-3 về kinh nghiệm hành nghề luật sư.

Luật sư bào chữa trong một phiên tòa - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ
Luật sư bào chữa trong một phiên tòa - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Tại hội thảo tổng kết, trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức sáng 14-3 ở Hà Nội, luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh (ủy viên ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu hàng loạt vấn đề khó khăn của luật sư khi hành nghề như bị thẩm phán gây khó dễ, không tiếp cận được hồ sơ, không được tiếp cận chứng cứ...

“Có nhiều phiên tòa các ý kiến của chúng tôi đều không được lắng nghe khiến chúng tôi rất ức chế” - bà Thanh trình bày.

Việc luật sư bị gây khó trong giai đoạn điều tra là vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu đưa ra thảo luận.

Theo luật sư Hoàng Ngọc Biên (nguyên điều tra viên cao cấp cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng), pháp luật hiện nay không cho phép luật sư cùng điều tra với điều tra viên, chỉ được tham gia hỏi cung khi điều tra viên cho phép, chỉ được sao chép hồ sơ khi quá trình điều tra kết thúc.

Ông Biên kiến nghị: với các vụ án không liên quan đến an ninh quốc gia thì nên để luật sư tham gia ngay từ đầu giai đoạn điều tra để bảo đảm công bằng.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên