10/07/2018 11:23 GMT+7

Fan Syria: 'Cám ơn ngài Putin và nước Nga công bằng'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Đáp lại những gì nước Nga đã làm cho quê hương của mình, các cổ động viên Syria không ngại khó nhọc đến xứ sở bạch dương xem World Cup và cổ vũ nồng nhiệt cho những 'chú gấu' Nga.

Fan Syria: Cám ơn ngài Putin và nước Nga công bằng - Ảnh 1.

Người Syria tại Lebanon trong một cuộc biểu tình ở Beirut. Họ mang theo cờ Syria và cờ Nga để bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Assad và ông Putin - Ảnh: REUTERS

Nếu chiến tranh là nơi các bên trút sự thù hằn vào nhau, các sự kiện thể thao là nơi mâu thuẫn được xua tan không một chút vương vấn. Thắng thua trên sân cỏ là một phần, nhưng quan trọng hơn hết là tinh thần và những cảm xúc tích cực mà giải đấu mang lại.

Đến với World Cup 2018, người ta sẽ bắt gặp những fan Nhật khóc trong tiếc nuối nhưng vẫn đẹp trong lòng người hâm mộ. Người ta bắt gặp một Mbapee nhanh nhẹ tới an ủi đàn anh Messi sau thất bại của Argentina trước Pháp.

Những cái khoác vai, những nụ cười trao nhau... đều rất dễ bắt gặp ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và có một thứ khác cũng tuyệt vời không kém: nơi người ta bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn ở cấp độ quốc gia.

Quá xúc động! Các cổ động viên Syria đến Nga xem World Cup 2018 đã bày tỏ sự biết ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và người dân Nga vì hỗ trợ nhân dân Syria trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua ở đất nước Trung Đông này.

Fan Syria: Cám ơn ngài Putin và nước Nga công bằng - Ảnh 2.

Majed nói rằng 'Nga đã ủng hộ chúng tôi và giờ chúng tôi ủng hộ Nga' - Ảnh: RT

Hãng tin RT ngày 9-7 cho biết một nhóm cổ động viên Syria đã tụ tập bên ngoài sân vận động Fisht ở Sochi vừa qua khi họ đến xem những "chú gấu" Nga so tài với các tuyển thủ Croatia. Họ mang những chiếc nón và áo có in chữ cùng cờ Nga. Trong trang phục đó, họ vẫy quốc kỳ Syria như thể Syria và Nga hòa nhau làm một.

Majed Hammo Abdulbaki, một người tị nạn 21 tuổi đến từ Damascus và hiện sống ở Na Uy, chia sẻ rằng cổ vũ cho tuyển Nga là "điều tối thiểu chúng tôi có thể làm", trước khi gửi lời cám ơn tới nước Nga và Tổng thống Putin vì Mátxcơva đã giúp Syria "trải qua thời gian khó khăn".

"Chúng tôi yêu quý nước Nga và họ giúp đỡ chúng tôi lúc gian truân trong cuộc chiến này, nên chúng tôi muốn cám ơn họ và đây là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Cám ơn rất nhiểu và chúc tuyển Nga lần tới may mắn", Majed bày tỏ sau khi Nga để thua 3-4 trước Croatia ở lượt sút luân lưu.

Giấc mơ World Cup của Syria chấm dứt sau khi đội tuyển nước này bị Úc đánh bại trong trận play-off lượt về vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10-2017. Dù vậy, các cổ động viên Syria vẫn hăng hái tới xứ sở bạch dương để xem World Cup và bày tỏ lòng biết ơn dành cho nước Nga khi liên tục cổ vũ cho các "chú gấu".

Fan Syria: Cám ơn ngài Putin và nước Nga công bằng - Ảnh 3.

Một nhóm cổ động viên Syria có mặt trên khán đài để ủng hộ tuyển Nga - Ảnh: TWITTER

Ngày 30-9-2015, Nga mở chiến dịch không kích chính thức can thiệp quân sự vào Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị xóa sổ ở Syria.

Majed tin rằng nhờ vào sự hỗ trợ của Nga mà tình hình ở Syria ngày càng cải thiện rõ rệt, khi quân chính phủ tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ bị khủng bố và phe nổi dậy kiểm soát.

"Nước Nga đã ủng hộ chúng tôi trong cuộc chiến. Vì chúng tôi không thể ủng hộ họ trong một cuộc chiến để đáp lại, chúng tôi sẽ ủng hộ họ trong thể thao. Đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm cho họ. Xin cảm ơn nước Nga và cảm ơn ngài Putin", Majed lý giải.

Michael Attallah, một người gốc Damascus đi cùng Majed và các cổ động viên Syria khác, cho biết anh xúc động vô cùng vì được nhân dân Nga tiếp đón "như những con người".

"Quân đội chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng chúng tôi vẫn đang đấu tranh với tất cả quốc gia trên thế giới. Người Syria không thể bước vào hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhưng tại Nga, người ta cư xử với chúng tôi như những con người bình thường. Chúng tôi mua vé và đến đây xem như bất kỳ ai khác", Michael kể lại.

Fan Syria: Cám ơn ngài Putin và nước Nga công bằng - Ảnh 4.

Fan Brazil và fan Mexico trộn lẫn vào nhau khi xem một trận tại vòng 16 đội - Ảnh: TWITTER

World Cup: World Cup: 'Chỉ toàn tuyên truyền, nước Nga đúng là quá tuyệt vời'

TTO - Nước Nga trước thềm World Cup 2018 là một đất nước chứa đầy những mảng màu tối và sự nguy hiểm trong mắt truyền thông phương Tây. Nhưng chính các cổ động viên, những người bị 'vạ lây', đã trực tiếp nhìn thấy sự thật: Nước Nga quá tuyệt vời!

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên