12/03/2019 13:46 GMT+7

'Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019'

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu như vậy sau khi trực tiếp thị sát và nghe báo cáo tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sáng 12-3.

Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (hàng đầu bên phải) cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến kiểm tra công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng sáng 12-3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo ông Nhân, đây là một trong những công trình trọng điểm của TP, với mục tiêu giúp giảm ngập do thủy triều cho khu vực 570km với hơn 6,5 triệu người thuộc địa bàn 6 quận, huyện.

TP cảm thấy lo khi dự án bị tạm ngưng một thời gian, rồi báo chí thông tin công trình thay vật liệu thép...

Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sáng 12-3 - Ảnh: TỰ TRUNG

"Nhưng rất hoan nghênh trong thời gian đó, các đơn vị đã tích cực tháo gỡ khó khăn, đặc biệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai", ông Nhân nhấn mạnh và yêu cầu các quận huyện bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trước 30-6 như đã cam kết để nhà đầu tư thi công hoàn tất các hạng mục công trình vào cuối năm 2019.

Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019 - Ảnh 3.

Các hạng mục dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đồng loạt thi công trở lại - Ảnh: TỰ TRUNG

Đề cập về việc thay đổi vật liệu thép tại công trình, ông Nhân lưu ý sau khi có kết quả thẩm định của các cơ quan chuyên môn, nếu vật liệu thép được thay thế không đảm bảo thì phải sử dụng loại thép khác đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, ông Nhân đề nghị UBND TP cùng các đơn vị liên quan cần chuẩn bị công tác nghiệm thu, kiểm tra chất lượng công trình và đồng ý thuê đơn vị vận hành các cống kiểm soát triều sau khi hoàn thành.

Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019 - Ảnh 4.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận nối quận 4 và quận 7 đã được thi công trở lại - Ảnh: TỰ TRUNG

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho hay việc nghiệm thu công trình trên Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập Hội đồng kiểm tra thường xuyên chất lượng công trình làm cơ sở tổ chức nghiệm thu.

Về công tác kiểm toán, TP sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập thể thực hiện việc thanh toán cho nhà thầu.

Đưa công trình chống ngập 10.000 tỉ vận hành vào cuối năm 2019 - Ảnh 5.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận nhìn từ trên cao - Ảnh: TỰ TRUNG

TP cũng đề xuất sẽ thuê đơn vị vận hành sau khi công trình hoàn thành. Bên cạnh đó, TP sẽ làm việc với Ngân hàng nhà nước gia hạn thời gian vay vốn ưu đãi cho dự án (do dự án tạm ngưng một thời gian hết thời gian vay vốn ưu đãi - PV).

Hiện toàn bộ dự án đã đạt hơn 72% tiến độ và đồng loạt thi công trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bắt đầu thi công trở lại Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bắt đầu thi công trở lại

TTO - Dự án chống ngập nước 10.000 tỷ đồng đã thi công trở lại sau 10 tháng tạm dừng. Đến nay dự án này đã thi công đạt 72% khối lượng, UBND TP đã thông qua báo cáo đánh giá của tổ giám sát sau đó sẽ cho điều chỉnh lại dự án về tiến độ.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên