06/11/2012 01:40 GMT+7

Doanh nghiệp và ngân hàng khó có thể tự giải quyết nợ xấu

LÊ THANH
LÊ THANH

TT - Tại buổi tọa đàm về chính sách tiền tệ diễn ra ngày 5-11, ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng VN phải tập trung xử lý nợ xấu trong năm 2012 và 2013. “Nếu không xử lý được nợ xấu thì nền kinh tế sẽ kiệt quệ vì hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã phá sản và hàng triệu người lao động mất việc” - ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, lĩnh vực bất động sản hiện chiếm 20-30% nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước chiếm 40% nợ xấu và phần lớn không có tài sản đảm bảo..., trong khi các doanh nghiệp và ngân hàng hiện không thể tự giải quyết được các khoản nợ xấu. Do vậy, cần phải có bàn tay thứ ba, tức Chính phủ phải ra tay bằng cách phát hành trái phiếu chính phủ để xử lý nợ xấu.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên