01/12/2018 17:18 GMT+7

Điều tra vụ nữ giáo viên bị ném đá vào mặt

A LỘC
A LỘC

TTO - Công an P.Tân Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai đang điều tra vụ một cô giáo của Trường THCS Nguyễn Công Trứ bị người lạ ném đá vào mặt gây thương tích.

Ông Đồng Sỹ Vinh - chồng cô Phạm Thị Thu Duyên, trình bày vụ việc

Ngày 1-12, Công an P.Tân Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra vụ một nữ giáo viên trên địa bàn bị người lạ ném đá vào mặt gây thương tích.

Trình bày về vụ việc, ông Đồng Sỹ Vinh (51 tuổi, ngụ KP.8A, P.Tân Biên, TP Biên Hoà), cho biết trưa ngày 30-11, sau khi hết tiết dạy, vợ ông là bà Phạm Thị Thu Duyên (50 tuổi), giáo viên dạy môn văn của Trường THCS Nguyễn Công Trứ (P.Tân Hòa) được con gái chở bằng xe máy từ trường về nhà.

Khi dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, đoạn gần cây xăng Tín Nghĩa (KP.5, P.Tân Hoà) thì bất ngờ có một đối tượng đi xe máy lao lên phía trước khoảng 4m rồi dừng lại, quay ra sau nhìn bà Duyên.

 Lúc đèn xanh bật lên, con gái bà Duyên cho xe chạy xe tới trước ngang tầm đối tượng trên thì bất ngờ bị người này lấy cục đá thủ sẵn ném vào giữa mặt bà Duyên khiến kính râm bể nát, mặt bê bết máu. 

"May mắn hai mẹ con không ngã xe ra đường, chứ không cũng không biết sao vì đoạn đường đó rất đông xe cộ qua lại", ông Vinh bức xúc nói.

Sau làm bị thương bà Duyên, đối tượng trên chạy xe vào hẻm gần đó tẩu thoát. Còn bà Duyên được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu với một vết rách ở mặt, nứt sóng mũi, vẹo mũi sang một bên và mất nhiều máu.

Cũng theo ông Vinh, sau khi vụ việc xảy ra ông đã trình báo Công an P.Tân Hoà. Trong lúc làm việc tại đây, ông đã được xem hình ảnh được trích xuất từ camera gần đó ghi lại toàn bộ vụ việc. Đối tượng lạt mặt hành hung vợ ông mặc quần lửng, áo thun, không che mặt, đi xe máy biển số ngoại tỉnh.

Điều tra vụ nữ giáo viên bị ném đá vào mặt - Ảnh 2.

Ông Đồng Sỹ Vinh chăm sóc vợ tại bệnh viện - Ảnh: A LỘC

Trưa cùng ngày, bà Duyên vẫn đang điều trị tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) trong tình trạng mắt trái bầm tím, sưng húp cùng một vết rách nhẹ gần sóng mũi. 

Bà Duyên cho biết trong 30 năm dạy học, bà chưa từng xích mích với học sinh nào cũng như hàng xóm xung quanh. Hiện bà vẫn chưa hết sốc vì vụ việc xảy ra hôm trước.

Ông Nguyễn Văn Mến, trưởng Công an P.Tân Hoà, cho biết sau khi nhận trình báo đơn vị đã mời người nhà cô Duyên và một số nhân chứng ra làm việc. Đồng thời, tiến hành trích xuất camera để xác minh đối tượng ném đá vào mặt cô Duyên nhưng chưa được.

"Cô giáo hiện đang nằm viện, đợi cô giáo về rồi chúng tôi sẽ phối hợp cùng hình sự TP Biên Hoà làm truy xét tiếp. Cô giáo trên địa bàn nên chúng tôi đang cố gắng điều tra làm rõ", ông Mến nói.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên