07/08/2018 11:37 GMT+7

Điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm mạnh

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Theo tình hình chung, điểm chuẩn của các trường đều giảm so với năm ngoái nhưng điều bất ngờ là điểm các ngành 'hot' giảm khá sâu, đặc biệt khối ngành khoa học sức khỏe.

Điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm mạnh - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Đến tối 6-8, những trường ĐH cuối cùng trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo tình hình chung, điểm chuẩn của các trường đều giảm so với năm ngoái nhưng điều bất ngờ là điểm các ngành "hot" giảm khá sâu, đặc biệt khối ngành khoa học sức khỏe.

Tại Trường ĐH Y dược TP.HCM ngành y đa khoa năm nay vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất nhưng giảm đến 4,3 điểm so với năm ngoái khi lấy mức 24,95 điểm.

Ngành răng hàm mặt lấy 24,45 điểm, giảm 4,55 điểm. Giảm sâu nhất là ngành dược học với mức 22,3 điểm, giảm 5,2 điểm so với năm ngoái. Ngành kỹ thuật hình ảnh y học cũng giảm đến 5 điểm với điểm chuẩn là 20,25 điểm. Tất các các ngành còn lại đều giảm ít nhất 3,74-4,8 điểm.

Còn tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là 23,3 điểm với thí sinh hộ khẩu ngoài TP.HCM và 22,5 điểm với thí sinh hộ khẩu TP.HCM, giảm 3,95 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm mạnh - Ảnh 2.
Điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm mạnh - Ảnh 3.
Điểm chuẩn khối ngành sức khỏe giảm mạnh - Ảnh 4.

Đồ họa: VIỆT THÁI

Ngành y đa khoa điểm chuẩn lần lượt 22,7 điểm và 22 điểm, giảm đến 4,3 điểm. Ngành dược 22,2 điểm và 21,9 điểm, giảm 4,55 điểm. Tất cả các ngành còn lại cũng đều giảm từ 3,25-4,55 điểm.

Tương tự, tại Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) điểm chuẩn năm nay ở ngành y khoa chất lượng cao là 22,1 điểm và ngành dược học 22 điểm, giảm so với năm ngoái (điểm chuẩn 2017: ngành y khoa 28,25 điểm; y khoa chất lượng cao 26,5 điểm; dược học 26,5 điểm).

Điểm chuẩn các khối ngành khác cũng giảm mạnh. Tại Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm chuẩn trung bình khối kinh tế là 22.06 điểm, khối quản lý là 22,3 điểm và khối luật là 21,42 điểm. 

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh tế quốc tế, chương trình kinh tế đối ngoại với 23,6 điểm.

So với một số trường đào tạo khối ngành kinh tế phía Nam, điểm chuẩn của trường này nhỉnh hơn một chút.

Trong khi đó điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tương đối thấp với khá nhiều ngành điểm chuẩn chỉ 16 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng giảm, trong đó có cả những ngành "hot" của trường như: sư phạm tiếng Anh 22,55 điểm (năm ngoái 26 điểm), sư phạm toán học 22,25 điểm (năm ngoái 26,25 điểm), sư phạm hóa học 21,80 điểm (năm ngoái 26 điểm)...

Ở nhiều trường đại học địa phương, điểm chuẩn khá thấp. Tại Trường ĐH Tây Nguyên rất nhiều ngành có điểm trúng tuyển 13 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là y khoa 21 điểm. Trong khi các ngành đào tạo sư phạm có điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm và cao nhất là 20,2 điểm.

Tại Trường ĐH Đồng Nai tình hình còn bi đát hơn, điểm chuẩn các ngành đều thấp với hầu hết mức 15-17 điểm. Một số ngành sư phạm của trường không có thí sinh nào trúng tuyển như ngành sư phạm sinh học, sư phạm lịch sử.

Ở bậc cao đẳng của trường cũng có bốn ngành chưa tuyển được thí sinh nào.

Điểm chuẩn các trường đại học giảm 4-5 điểm Điểm chuẩn các trường đại học giảm 4-5 điểm

TTO - Tối 5-8, các trường ĐH đã công bố điểm chuẩn, nhìn chung mức điểm đều giảm so với năm ngoái. Bên cạnh đó, đáng chú ý là điểm chuẩn giữa các ngành ở nhiều trường lẻ đến mức 0,01 đã được dự báo trước.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên