31/07/2018 10:04 GMT+7

Ráo riết lọc ảo để công bố điểm chuẩn đại học

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Theo kế hoạch, sau khi chuẩn hóa dữ liệu, điểm chuẩn các trường trong nhóm xét tuyển có thể công bố cuối ngày 5-8 hoặc đến rạng sáng 6-8.

Ráo riết lọc ảo để công bố điểm chuẩn đại học - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tại Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 30-7, các trường thuộc nhóm xét tuyển miền Bắc đã có cuộc họp tập trung để thống nhất các vấn đề kỹ thuật cho công tác xét tuyển đại học năm 2018.

Theo danh sách chốt cuối cùng, nhóm xét tuyển miền Bắc gồm có 55 trường tham gia. Vai trò trưởng nhóm chủ trì thuộc về Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết tất cả các trường đều đã thống nhất về lịch trình chạy phần mềm.

Trong ba ngày chạy phần mềm xét tuyển theo lịch chung của Bộ GD-ĐT (từ 3 đến 5-8), Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ lọc ảo 6 lần. Riêng nhóm xét tuyển sẽ chạy dữ liệu tổng cộng 12 lần (4 lần/ngày).

Riêng về việc công bố điểm chuẩn, nhóm xét tuyển vẫn để ngỏ hai phương án chờ "chốt" vào ngày 5-8: hoặc tất cả các trường sẽ công bố chung theo nhóm, hoặc từng trường tự chủ động công bố riêng.

Tuy nhiên, trong trường hợp có trên 20 trường nhất trí cùng công bố điểm chuẩn thì dự kiến việc công bố điểm chuẩn các trường này sẽ được thực hiện trên một trang web xét tuyển chung.

Theo kế hoạch, sau khi chuẩn hóa dữ liệu công bố, điểm chuẩn các trường trong nhóm xét tuyển có thể công bố cuối ngày 5-8 hoặc trong đêm 5-8 rạng sáng 6-8.

Điểm sàn ĐH GTVT TP.HCM, ĐH Công nghệ thông tin từ 14-16 điểm Điểm sàn ĐH GTVT TP.HCM, ĐH Công nghệ thông tin từ 14-16 điểm

TTO - Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2018.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên