08/12/2017 11:44 GMT+7

Dân phản ánh chợ Dương Đông xây sai, Bộ Xây dựng thanh tra chợ

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Cho rằng khu chợ Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bố trí không hợp lý, nhiều tiểu thương bỏ chợ nông sản ra thuê lề đường bán với giá mặt bằng cao hơn gần 30 lần.

Dân phán ánh chợ Dương Đông xây sai, Bộ Xây dựng thanh tra chợ - Ảnh 1.

Người dân cho rằng dãy kiôt không có trong thiết kế dài dọc bờ sông Dương Đông làm mất đi sự thông thoáng của chợ - Ảnh: HOÀNG TRUNG

Sáng 8-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Mai Thị Mỹ Hiệp - Chánh văn phòng Ban quản lý khu kinh tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Bộ Xây dựng đang thanh tra việc xây dựng chợ Dương Đông.

Dân phản ành chợ xây sai thiết kế

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông phản ánh việc xây dựng chợ Dương Đông sai thiết kế ảnh hưởng đến mỹ quan, sự thông thoáng và văn hóa địa phương. 

Cụ thể, theo bản vẽ mà người dân được biết, khu vực dọc bờ sông sẽ được xây bờ kè, công viên cây xanh và bãi đậu xe. 

Thế nhưng nhà đầu tư đã cho xây 2 dãy kiôt dài 2 tầng cho thuê. Người dân cho rằng 2 dãy kiôt này đã làm mất đi sự thông thoáng của chợ.

Ngoài ra, khi 2 dãy kiôt này hoàn thành, người thuê chỉ dùng để chứa hàng, còn việc buôn bán thì lấn ra phía trước nên nhiều tiểu thương không có chỗ bán nên phải lấn ra lòng đường khiến giao thông trên đường Ngô Quyền thường xuyên ách tắc.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn cho xây dựng thêm 1 nhà vệ sinh sát bờ sông Dương Đông. Người dân cho biết nhà vệ sinh này có hầm rất nhỏ nên chắc chắn chất thải sẽ được đưa xuống sông. 

Tuy nhiên, việc này khó có thể kiểm tra được vì tại đây không có lối đi ra. Chưa hết, chính sự bố trí bất hợp lý của chợ (khu bán thịt cá khá xa khu bán nông sản) khiến nhiều tiểu thương bỏ chợ nông sản ra thuê lề đường bán với giá mặt bằng cao hơn gần 30 lần.

Dân phán ánh chợ Dương Đông xây sai, Bộ Xây dựng thanh tra chợ - Ảnh 2.

Tiểu thương bỏ chợ nông sản - Ảnh: HOÀNG TRUNG

Chưa nhận được trả lời thỏa đáng

Những bức xúc của người dân đã nhiều lần được phản ánh lên chính quyền, cụ thể là trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, thế nhưng cho đến nay người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nhận được đơn phản ánh của người dân, ngày 20-11, chúng tôi đã đến Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc đề nghị cung cấp bản vẽ thiết kế xây dựng chợ để đối chiếu thực tế. 

Tại đây, cán bộ văn phòng Ban quản lý khu kinh tế yêu cầu viết phiếu đề nghị cung cấp thông tin kèm số điện thoại, sau đó sẽ xin ý kiến lãnh đạo, khi nào có sẽ gọi điện đến lấy.

Chờ đến sáng 8-12, chúng tôi quay lại Ban quan lý khu kinh tế thì được bà Mai Thị Mỹ Hiệp -Chánh văn phòng Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc cho biết, hiện tại Bộ xây dựng đang thanh tra tất cả các công trình xây dựng trong huyện, trong đó có chợ Dương Đông nên không thể cung cấp bản vẽ này cho báo chí.

"Việc thanh tra dự kiến sẽ hoàn thành và có kết quả vào giữa tháng 1-2018, khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp", bà Hiệp nói.

Được biết, chợ Dương Đông được xây dựng lại vào năm 2012 ngay tại vị trí chợ Dương Đông cũ.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên