14/10/2016 20:10 GMT+7

Công an không hình sự hóa vụ án Công ty thủy sản Tây Nam

H.T.DŨNG - L.DÂN
H.T.DŨNG - L.DÂN

TTO - Chiều 14-10, đại tá Bùi Trọng Thế, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết như vậy trong buổi họp báo vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước” xảy ra tại Ngân hàng Agribank.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ - Ảnh: P.TẠI
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị cơ quan điều tra bắt giữ - Ảnh: P.TẠI

Chủ trì buổi họp báo, đại tá cho biết ngày 24-12-2015, Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố hình sự số 09 để điều tra. 

Sau đó, ngày 16-6-2016 Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam (Hậu Giang); Phạm Trường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến; Bùi Tuấn Anh - trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) Cần Thơ và Nguyễn Văn Đạt, phó giám đốc Công ty Tân Tiến, về hai tội danh trên.

Đại tá Bùi Trọng Thế, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cung cấp thông tin sai phạm tại Công ty Tây Nam - Ảnh Lê Dân
Đại tá Bùi Trọng Thế, phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, cung cấp thông tin sai phạm tại Công ty Tây Nam - Ảnh: Lê Dân

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tuổi Trẻ xung quanh dư luận một vài tờ báo cho rằng Công an TP Cần Thơ đã hình sự hóa quan hệ kinh tế của doanh nghiệp, chứ khoản vay của Công ty Tây Nam chưa gây thiệt hại cho ngân hàng, đại tá Bùi Trọng Thế khẳng định công an có đủ hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đúng người đúng tội không như dư luận công an hình sự hóa vụ án. 

Công trình siêu thị Citimart được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế chấp vay ngân hàng 289 tỉ đồng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng - Ảnh: Lê Dân
Công trình siêu thị Citimart được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế chấp vay ngân hàng 289 tỉ đồng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng - Ảnh: Lê Dân

Còn đại tá Nguyễn Văn Thảo, trưởng phòng an ninh điều tra, cho biết công an khởi tố vụ án sau khi Công ty Tây Nam và ngân hàng đã phát sinh nợ xấu không thể chi trả chứ không phải việc khởi tố làm dự án của Công ty Tây Nam trì trệ.

Liên quan đến trách nhiệm của chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cần Thơ, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ cho rằng ngoài việc khởi tố bắt Bùi Tuấn Anh, hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm cán bộ nào.

Việc điều chuyển thay giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cần Thơ là do nội bộ ngành ngân hàng xử lý chứ Công an TP Cần Thơ chưa có văn bản đề nghị xử lý trách nhiệm.

H.T.DŨNG - L.DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên