23/04/2013 22:07 GMT+7

Lốc xoáy, gần 200 nhà ở Hà Tĩnh tốc mái

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Chiều tối 23-4, tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra lốc xoáy và mưa lớn làm 2 người bị thương, 1 nhà bị sập, gần 200 nhà bị tốc mái.

Phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê xác nhận có hai xã bị thiệt hại nặng trong trận lốc mưa lốc này là xã Hương Vĩnh và Gia Phố.

Ông Trần Văn Thành, bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh, cho biết khoảng 5g30 chiều 23-4, ở xã Hương Vĩnh bất ngờ có mưa dông và 10 phút sau lốc xoáy xuất hiện, cuốn tung rất nhiều nhà dân và cây cối hoa màu. Thống kê sơ bộ có khoảng 150 nhà dân bị tốc mái, 1 nhà bị lốc làm sập là của anh Phạm Xuân Hải ở thôn Ngọc Lau. Ngoài ra dông tố kèm theo sét đánh bị thương ông Đinh Văn Thư (75 tuổi, thôn Vĩnh Hưng) phải đưa đi cấp cứu. Bên cạnh đó, sét còn đánh chết hai con heo của ông Phạm Xuân Trường cũng ở thôn Vĩnh Hưng. Lốc xoáy còn làm ngói rơi trúng khiến ông Phạm Xuân Hải (thôn Vĩnh Hương) bị thương nặng…

Còn tại xã Gia Phố, theo ông Lê Công Anh - chủ tịch UBND xã, lốc xoáy quét qua xã lúc gần 18g làm hơn 40 ngôi nhà tốc mái, rất nhiều cây cối bị gãy ngã. Tuy nhiên, đến tối xã chưa thống kê được thiệt hại.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên