02/01/2019 19:48 GMT+7

Chìm 2 tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu, 13 ngư dân được cứu

TUẤN PHÙNG – CHUNG THỦY
TUẤN PHÙNG – CHUNG THỦY

TTO - Trong ngày 2-1, có 2 tàu cá của ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm trên biển. May mắn là 13 ngư dân trên 2 tàu chìm đã được các tàu khác cứu vớt an toàn.

Chìm 2 tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu, 13 ngư dân được cứu - Ảnh 1.

Một số tàu của ngư dân đã vào rạch Cầu Sấu, thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) để neo đậu tránh bão - Ảnh: DUY KHÁNH

Thông tin từ Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết: lúc 10h ngày 2-1 tại vị trí có tọa độ 5,30 độ vĩ Bắc -108,20 độ kinh Đông (cách đông bắc đảo Natuna, Indonesia khoảng 70 hải lý), tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu số hiệu BV 92357 TS với 10 ngư dân bị chìm. Tàu BV 92356 TS  hoạt động gần đó đã cứu được 10 ngư dân của tàu BV 92357 TS.

Cũng lúc 10h ngày 2-1, tại vị trí có tọa độ 7,17 độ vĩ Bắc - 109,10 độ kinh Đông (cách đông bắc đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 36 hải lý), tàu cá BV 4308 TS của Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 3 ngư dân bị chìm. Các ngư dân này đã được tàu cá BV 5075 TS cứu an toàn.

Trước đó vào lúc 8h45 ngày 2-1, tại vị trí có tọa độ 7,58 độ vĩ Bắc - 106,02 độ kinh Đông (cách tây nam Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 52 hải lý), tàu cá BL 93223 TS của Bạc Liêu cùng 8 ngư dân bị hỏng máy do lưới cuốn chân vịt.

Thuyền trưởng tàu BL 93223 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp khi tàu gặp sự cố ở khu vực có gió đông bắc cấp 7-8. Cục Cứu hộ - cứu nạn đã đề xuất Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu KN 702 xuất phát từ Côn Đảo lúc 16h cùng ngày đi cứu nạn tàu cá trên.

Trong ngày 2-1, Quân chủng Hải quân tiếp tục duy trì tàu 937 tiếp cận 2 tàu cá BTh 98974 của Bình Thuận với 18 ngư dân và tàu cá TG 93979 TS của Tiền Giang cùng 11 ngư dân đang neo tránh bão cách phía tây nhà giàn DK1/14 khoảng 1 hải lý để sẵn sàng cứu nạn ngư dân 2 tàu cá khi có tình huống xấu xảy ra.

Lúc 14h ngày 1-1, tàu cá BĐ 95270 TS của Bình Định đang hoạt động cách đông nam đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa khoảng 87 hải lý thì có ngư dân Nguyễn Ngọc Lễ (sinh năm 1992) bị đau bụng nôn ra máu.

Tàu BĐ 95270 TS đã chạy về đảo Sinh Tồn Đông để đưa ngư dân Nguyễn Ngọc Lễ lên đảo cứu chữa.

Đến 10h ngày 2-1, quân y đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phế quản cấp và xuất huyết tiêu hóa. Hiện ngư dân Nguyễn Ngọc Lễ đang được theo dõi điều trị tại đảo.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu tới Kiên Giang, đến 17h ngày 2-1 đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 19.880 tàu thuyền cùng 111.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn.

Tàu HQ 627 trực chiến tại DK1-10 ứng cứu tàu thuyền tránh trú bão số 1 Tàu HQ 627 trực chiến tại DK1-10 ứng cứu tàu thuyền tránh trú bão số 1

TTO - Chiều 2-1, Vùng 5 Hải quân cho biết thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân, Vùng đã chủ động triển khai các công tác ứng phó, giúp ngư dân phòng tránh bão số 1 trên phạm vi huyện đảo Phú Quốc và cả vùng biển Tây Nam.

TUẤN PHÙNG – CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên