18/04/2019 17:44 GMT+7

Cầu thủ Thái Lan đấm Đình Trọng bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 1.000 USD

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Ngày 18-4, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt tiền đạo Supachai Jaided (U23 Thái Lan) sau khi anh đấm vào người trung vệ Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2019.

Cầu thủ Thái Lan đấm Đình Trọng bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 1.000 USD - Ảnh 1.

Supachai nhận thẻ đỏ sau khi đấm Đình Trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Cụ thể, Supachai bị cấm thi đấu 2 trận ở vòng chung kết Giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020 trên sân nhà. 

Đây sẽ là tổn thất lớn với U23 Thái Lan bởi Supachai (đồng đội của Xuân Trường ở Buriram) là trụ cột của đội. Ngoài án cấm thi đấu, Supachai còn phải nộp phạt 1.000 USD (tương đương 23 triệu đồng).

Phút 57 trận U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 tại Mỹ Đình tối 26-3, Supachai đã nổi nóng khi bị Tấn Sinh vô tình va chạm và tiền đạo này trút giận bằng cách đấm vào người Đình Trọng. 

Hành vi của tiền đạo sinh năm 1998 bên phía U23 Thái Lan diễn ra trước mắt trọng tài và anh phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi thiếu người là một trong những nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam 0-4.

Sau thời gian xem xét, AFC đã đưa ra án phạt, mức án này không khiến nhiều người bất ngờ và đã được dự đoán từ trước.

Supachai xin lỗi vì đấm vào mặt Đình Trọng Supachai xin lỗi vì đấm vào mặt Đình Trọng

TTO - Đội U23 Thái Lan đã bị truyền thông vây kín ngay khi vừa về tới Bangkok sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên