03/04/2024 18:23 GMT+7

Cánh quạt điện gió rơi xuống ao cá, dân đòi bồi thường 167 tỉ, chính quyền nói gì?

Người dân yêu cầu bồi thường 167 tỉ đồng vì cho rằng vụ rơi cánh quạt điện gió làm cá họ nuôi bị chết.

Hiện trường vụ cánh quạt điện gió rơi vào ngày 1-3 - Ảnh: LY NGUYỄN

Hiện trường vụ cánh quạt điện gió rơi vào ngày 1-3 - Ảnh: LY NGUYỄN

Ngày 3-4, ông Mã Thanh Phương, phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), thông tin với báo chí về vụ việc cánh quạt điện gió rơi xuống ao cá, người dân đòi bồi thường 167 tỉ đồng vì cho rằng đây là nguyên nhân làm cá họ đang thả nuôi bị chết hàng loạt.

Cá chết, đòi bồi thường 167 tỉ đồng 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Kiên (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) có đơn gửi đến chính quyền địa phương trình báo việc 15 ao cá nuôi thương phẩm của gia đình bị thiệt hại sau sự cố rơi cánh quạt từ trụ tuốc bin gió tại Nhà máy điện gió Hòa Bình 5; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu (chủ đầu tư) bồi thường 167 tỉ đồng tiền thiệt hại do cá bị chết.

Cánh quạt điện gió rơi xuống ao cá: Mức yêu cầu bồi thường 167 tỉ đồng dựa trên lí lẽ nào?

Ông Phương cho biết ngay sau khi vụ việc cánh quạt điện gió rơi vào ngày 1-3, khoảng nửa giờ sau, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Bình cùng các ngành chức năng đến hiện trường xử lý cục bộ, đặc biệt là tình hình khi cánh quạt rơi làm mất nguồn điện sản xuất của người dân.

Ngày 2-3, UBND huyện thành lập tổ công tác 309 xuống hiện trường làm việc với ông Kiên để ông cung cấp thông tin diện tích nuôi từng ao và thời gian thả con giống, xác định mật độ cá chết ở các ao nuôi...

Qua quá trình làm việc, tổ công tác hướng dẫn ông trước mắt xử lý cá chết phải vớt lên, đồng thời theo dõi các yếu tố môi trường để chăm sóc cá sống còn lại trong ao cho tốt.

Tổ công tác đã lấy mẫu cá, mẫu nước gửi Cơ quan thú y vùng V xác định nguyên nhân cá chết để có cơ sở đưa ra phương án cho hai bên có thương lượng hỗ trợ, chia sẻ thiệt hại.

Qua làm việc, ông Kiên khai báo có 15 ao, sau sự cố cánh quạt rơi cá ở các ao đều bỏ ăn và các ao có cá chết, mật độ cá con chết nhiều hơn cá lớn.

Đến ngày 19-3, ông Kiên có làm bản kê khai đề nghị Công ty cổ phần năng lượng Hacom phải xem xét bồi thường hỗ trợ cho ông khoảng 167 tỉ đồng.

"Chưa có cơ sở chứng minh quạt rơi làm cá chết"

Cá chết tại ao nuôi của ông Kiên sau vụ cánh quạt điện gió rơi - Ảnh: NGỌC HÂN

Cá chết tại ao nuôi của ông Kiên sau vụ cánh quạt điện gió rơi - Ảnh: NGỌC HÂN

Cũng theo ông Phương, trên cơ sở gửi mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm, kết quả cho thấy một số ao có nhiễm khuẩn, cá có triệu chứng xuất huyết đường ruột, chỉ số NH3 tương đối cao. Các yếu tố này ảnh hưởng lớn đến quá trình nuôi, chăm sóc cá.

"Cái khó khăn nhất hiện nay đối với vụ việc này là khi cánh quạt rơi từ độ cao 140m xuống gây chấn động làm cá chết thì chưa có cơ sở chứng minh.

Thứ hai là trong quá trình làm việc, hộ ông Kiên khai báo không trung thực. Ông có 15 ao cá, nhưng khai báo thiệt hại bình quân một ao cá đầu tư khoảng 11 tỉ đồng.

Khi tổ công tác rà soát 17 hộ nuôi trên địa bàn thì bình quân một ao 3.000m2 tương tự nuôi đến khi cá trưởng thành, thu hoạch chi phí khoảng 500 đến 600 triệu đồng/ao, ông Kiên kê khai gấp 20 lần mức này.

Thứ ba, hiện nay đánh giá mức độ gây thiệt hại cá thì chưa đánh giá được. Yếu tố môi trường, nhiễm bệnh không tới mức độ ảnh hưởng làm cá chết, đặc biệt là các ao cá nhỏ.

Còn hướng giải quyết của huyện, để đủ cơ sở đưa ra phương án cho hai bên thỏa thuận, UBND huyện đã chỉ đạo tổ công tác 309 tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt yêu cầu gia đình ông Kiên phải khai báo trung thực để từ đó đánh giá các nguyên nhân và đưa ra phương án để hai bên có thỏa thuận, chia sẻ.

Đến giờ này thì chưa xác định rõ để đưa ra phương án hỗ trợ ông Kiên. Còn đối với công ty điện gió thì họ rất mong muốn UBND huyện sớm có phương án để hai bên có thỏa thuận, chia sẻ để sớm giải quyết vụ việc", ông Phương nói.

Chưa công bố nguyên nhân cánh quạt điện gió rơi

Về việc xác định nguyên nhân cánh quạt rơi, ông Phương cho biết do có liên quan đến nhà cung cấp nước ngoài nên việc xác định nguyên nhân chưa được công bố rộng rãi.

Hướng khắc phục, đối với các đầu cánh quạt rơi ảnh hưởng trực tiếp các ao nuôi cá của người dân, UBND huyện đề nghị công ty điện gió phối hợp chính quyền địa phương tiến hành xử lý, tạo điều kiện cho bà con tiếp tục ổn định sản xuất.

Trước đó, tại buổi đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tháng 3-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết vụ rơi cánh quạt điện gió gây thiệt hại cho chủ đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Sóc Trăng thanh tra toàn bộ dự án điện gióSóc Trăng thanh tra toàn bộ dự án điện gió

Sóc Trăng có 16 dự án điện gió đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Khi triển khai đầu tư các dự án này đã phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên