06/10/2023 19:37 GMT+7

Cả chục bảo vệ xếp hàng, kiểm tra thẻ sinh viên, trường nói gì?

Bảo vệ dàn hàng ngang trước cổng trường đại học để kiểm tra việc đeo thẻ, khiến sinh viên cảm thấy căng thẳng, khó chịu.

Cả chục bảo vệ dàn hàng ngang trước cổng cơ sở Long Trường của Trường đại học Tài chính - Marketing - Ảnh: S.V.

Cả chục bảo vệ dàn hàng ngang trước cổng cơ sở Long Trường của Trường đại học Tài chính - Marketing - Ảnh: S.V.

Bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào cổng trường

Ngày 6-10, sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing học tại cơ sở Long Trường (306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ khi thấy bảo vệ dàn hàng ngang trước cổng trường.

Sinh viên K.P. cho biết trước đó nhà trường có thông tin yêu cầu sinh viên khi vô trường phải đeo thẻ để đảm bảo an ninh. 

"Nhưng không ai nghĩ có đến cả chục bảo vệ đứng trước cổng trường để kiểm tra thẻ sinh viên. Khi chúng tôi chạy xe đến gần cổng trường thấy đông bảo vệ đứng, cứ tưởng mình đi nhầm đến lãnh sự quán nước nào…", P. nói.

Theo phản ánh của sinh viên, các nhân viên bảo vệ kiểm tra rất nghiêm ngặt người ra vào cổng trường. Điều này gây cảm giác căng thẳng, khó chịu cho sinh viên. 

"Đeo thẻ chưa đủ, tôi đi qua rồi còn bị gọi giựt ngược lại hỏi mã sinh viên trên thẻ. Trường có nhiều cơ sở nhưng không hiểu sao chỉ có cơ sở Long Trường này làm căng như vậy", sinh viên H.Y. thắc mắc.

Trong khi đó, do không nắm rõ quy định mới của trường về việc xuất trình thẻ khi ra vào cổng cơ sở Long Trường hoặc quên đem theo thẻ, nên không ít sinh viên đành quay xe ra về vì bảo vệ không cho vào.

Bạn P.Đ. nói: "Chúng tôi trước đây học ở cơ sở quận 7, nay trường chuyển về cơ sở Long Trường. Hầu hết sinh viên ở xa địa điểm học 15-20km, nên nhiều bạn đi học quên mang thẻ là nghỉ học, chứ xa quá sao về lấy kịp. 

Trường thuê nhiều bảo vệ và làm nghiêm ngặt như thế là không cần thiết. Trong khi hàng ngàn sinh viên chuyển đến học tại cơ sở mới này nhưng trường không hề có căng tin nên phải ra ngoài ăn".

"Muốn sinh viên đi vào nề nếp, thuận lợi trong việc quản lý"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 6-10, ông Cao Tấn Huy - phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing - xác nhận việc sinh viên phản ánh hình ảnh cả chục bảo vệ đứng trước cổng trường là đúng. Nhưng ông cho rằng bản chất sự việc này lại khác. 

Theo ông Huy, cơ sở Long Trường vừa được nhà trường đưa vào sử dụng. Có hơn 2.000 sinh viên của khoa du lịch và khoa kinh tế - luật học tập tại cơ sở này.

Hội đồng trường đã có nghị quyết xây dựng cơ sở này thành "campus thông minh", hoạt động chuyên nghiệp. Do vậy trường đã ký hợp đồng thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên trường.

"Hình ảnh sinh viên thấy cả chục bảo vệ đứng trước cổng trường là thời điểm đội bảo vệ thay ca trực. Ca đông nhất là bảy người trực ban ngày. Ban đêm có ba người trực. Không phải cả chục bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên, mà chỉ có 2-3 người phụ trách việc này.

Sau khi sinh viên phản ánh, chúng tôi đã góp ý đội bảo vệ chú ý khi thay ca nên thực hiện bên trong, không làm ngay trước cổng trường vì như vậy tạo hình ảnh không hay".

Cũng theo ông Huy, nhà trường yêu cầu bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên để tránh trường hợp người ngoài trà trộn vào trường gây hại cho sinh viên.

"Sinh viên có thẻ mới được vào trường. Với những sinh viên không mang thẻ phải làm thủ tục để được vào. Sinh viên đi học xa nhưng không được vô trường vì lý do không mang thẻ nên có một số em bức xúc.

Nhà trường đưa ra quy định này cũng muốn sinh viên đi vào nề nếp, thuận lợi trong việc quản lý. Sau này, các em ra trường đi làm cũng có thói quen, phong cách chuyên nghiệp. Đây hoàn toàn là những ý tốt cho sinh viên", ông Huy khẳng định.

Đang đấu giá căng tin

Về vấn đề căng tin, ông Cao Tấn Huy cho hay hiện nhà trường đang tiến hành đấu giá căng tin tại cơ sở Long Trường. Cơ sở quận 7 sắp tới trường cũng đấu giá căng tin để phục vụ tốt nhất cho sinh viên.

"Việc này cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nên có độ trễ nhất định. Chúng tôi đang cố gắng làm nhanh nhất có thể để sớm có căng tin cho sinh viên", ông Huy nói.

Yêu cầu nhà trường dừng ngay việc lục cặp, soát người học sinhYêu cầu nhà trường dừng ngay việc lục cặp, soát người học sinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định mục đích bảo đảm an toàn là đúng, nhưng việc nhà trường lục cặp, soát người học sinh không ngăn được bạo lực học đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên