29/11/2018 14:15 GMT+7

BTS gây tranh cãi sau thắng lớn ở giải Nghệ sĩ châu Á

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhóm nhạc 7 thành viên BTS đã thắng lớn tại lễ trao Giải nghệ sĩ châu Á 2018, rinh về hai giải thưởng quan trong là Daesang và Nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đã vấp phải một số tranh cãi.

BTS gây tranh cãi sau thắng lớn ở giải Nghệ sĩ châu Á - Ảnh 1.

Các thành viên BTS đến dự AAA 2018 - Ảnh: EPA

Hôm qua 28-11, lễ trao Giải nghệ sĩ châu Á (AAA) đã diễn ra tại sân vận động Namdong, Incheon, Hàn Quốc với sự góp mặt của BTS, Wanna One, GOT7 cùng nhiều nhóm nhạc đình đám khác.

Lễ trao giải được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc và những đóng góp của các nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực gồm truyền hình, điện ảnh và âm nhạc. Đây là năm thứ 3 AAA diễn ra.

Nhóm nhạc đình đám BTS đã giành thêm một giải thưởng lớn khác, lần này là danh hiệu Nghệ sĩ nổi tiếng (StarPay Popularity Award). Đây là giải thưởng lớn do người hâm mộ bình chọn.

BTS gây tranh cãi sau thắng lớn ở giải Nghệ sĩ châu Á - Ảnh 2.

IU xuất hiện tại lễ trao giải AAA 2018. IU thắng giải Nghệ sĩ nổi tiếng ở phần trao giải diễn xuất - Ảnh: STARDAILYNEWS

BTS cũng rinh về một loạt giải thưởng khác gồm Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year), Giải tỏa sáng (Fabulous Award), Giải vinh danh thành tựu trong ngành du lịch Hàn Quốc (Korean Tourism Appreciation Award) và Giải thưởng lớn (Daesang) - giải thưởng danh giá nhất trong các lễ trao giải tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc BTS nhận giải Nghệ sĩ nổi tiếng năm nay đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội giữa Army (cộng đồng fan của BTS) và những người chỉ trích.

Cảnh BTS và TWICE lên nhận giải Fabulous Award tại AAA 2018

Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái trên Twitter của một người hâm mộ BTS có tài khoản "BTS_DidThat". Người dùng này, hiện là một fan của BTS sống ở Mỹ, nhận thấy rằng nhiều người dùng Twitter mỉa mai BTS sau lễ trao giải AAA, đặc biệt liên quan tới giải thưởng Nghệ sĩ nổi tiếng, theo trang Newsweek.

"Cộng đồng Army à! Các bạn có thấy chuyện gì đang diễn ra không? Mọi người chúc mừng BTS vì thắng giải nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng sau đó lại mỉa mai BTS vì không hiểu sao BTS được nhận giải. Mọi người chú ý nhé!", tài khoản BTS_DidThat đăng trên Twitter.

BTS gây tranh cãi sau thắng lớn ở giải Nghệ sĩ châu Á - Ảnh 4.

BTS thắng cả hai giải quan trọng là Daesang và Nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: EPA

Thông điệp này dường như ám chỉ đến việc BTS chưa quá được lòng các fan tại nhiều nền văn hóa. Những người chỉ trích cho rằng việc BTS nhận giải Nghệ sĩ nổi tiếng phần lớn là nhờ sự kêu gọi của cộng đồng Army hùng hậu trên mạng xã hội.

Người dùng BTS_DidThat trên nói rằng sức ảnh hưởng của BTS bắt đầu lan gần hơn tới công chúng, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn về BTS.

Dòng trạng thái trên đã nhận được nhiều phản hồi. "Chỉ là họ ghét BTS và Army thôi!", "Tại sao chúng ta phải quan tâm họ chứ?", "Họ muốn nói gì thì nói! Hãy phớt lờ họ. Đừng đổ dồn sự chú ý vào họ vì đó là thứ họ muốn!"… là một số bình luận của các fan BTS.

Thời gian qua, BTS ngày càng mở rộng khu vực hoạt động của mình và bắt đầu thâm nhập vào văn hóa âm nhạc ở Mỹ. Bất cứ khi nào BTS giành được giải thưởng hoặc cập nhật thông tin mới, cộng đồng Army đều lên tiếng ủng hộ 7 thần tượng.

MV - Fake Love - BTS

Bất chấp các ý kiến trái chiều, các fan của BTS đều vui mừng với chiến thắng của thần tượng. Trong bài phát biểu nhận giải tại AAA, BTS cũng bày tỏ sự biết ơn đối với cộng đồng Army.

"Xin cám ơn cộng đồng fan Army. Vì chúng tôi nhận được giải thưởng này, chúng tôi sẽ hoạt động chăm chỉ hơn cho âm nhạc", tờ Hollywood Life dẫn lời phát biểu của một thành viên BTS.

Kết quả các giải chính của lễ trao Giải nghệ sĩ châu Á (AAA) 2018:


Âm nhạc:

- StarPay Popularity Award (Giải nghệ sĩ nổi tiếng StarPay): BTS

- Rising Star (Ngôi sao triển vọng): fromis_9, SF9

- History of Songs Award (Giải ca khúc lịch sử): Se7en

- Korean Tourism Appreciation Award (Giải vinh danh thành tựu trong ngành du lịch Hàn Quốc): BTS

- Best Performance Director (Biên đạo trình diễn xuất sắc nhất): Son Sung Deuk

- Best Producer (Nhà sản xuất xuất sắc nhất): Pdogg

- Fabulous Award (Giải tỏa sáng): BTS, TWICE

- Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): Zico, Wanna One, iKON, TWICE, SEVENTEEN, MONSTA X , MAMAMOO, GOT7, NU’EST W, Sunmi, BTS

- Best Music (Âm nhạc hay nhất): NU’EST W, MAMAMOO, Sunmi

- Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất): TWICE, Wanna One, SEVENTEEN

- Daesang (Giải thưởng lớn): BTS


Diễn xuất:

- StarPay Popularity Award (Giải nghệ sĩ nổi tiếng StarPay): IU, Sehun (EXO)

- Rising Star Award (Ngôi sao triển vọng): Cha Eun Woo (ASTRO), Jung In Sun

- Korean Tourism Appreciation Award (Giải vinh danh thành tựu trong ngành du lịch Hàn Quốc): Lee Byung Hun

- Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): Lee Sung Kyung, Junho (2PM), Ryu Jun Yeol , Jung Hae In , IU, Lee Seung Gi , Joo Ji Hoon , Yoo Yeon Seok , Ha Jung Woo, Lee Byung Hun

- Asia Celebrity (Người nổi tiếng châu Á): Suzy

- Best Actor (Diễn viên xuất sắc nhất): Joo Ji Hoon, Yoo Yeon Seok, IU

- Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất): Ha Jung Woo

- Daesang (Giải thưởng lớn): Lee Byung Hun

Time: BTS dẫn đầu, nhóm thợ lặn giải cứu đội bóng Lợn Rừng thứ hai Time: BTS dẫn đầu, nhóm thợ lặn giải cứu đội bóng Lợn Rừng thứ hai

TTO - Tạp chí Time sắp công bố chủ nhân danh hiệu ‘Nhân vật của năm’ 2018, nhóm nhạc đình đám BTS được đánh giá cao khi hiện đứng đầu cuộc bình chọn trực tuyến.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên