08/11/2018 06:51 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions bị sa thải

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã gọi tên ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp để buộc ông này từ chức hôm 7-11. Đây được cho là nỗ lực củng cố lại chính quyền của ông sau khi Hạ viện thuộc về Đảng Dân chủ sau cuộc bầu cử giữa kì.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions bị sa thải - Ảnh 1.

Dưới bức chân dung cựu Tổng thống Andrew Jackson, Tổng thống Donald Trump đã bắt tay chúc mừng ông Jeff Sessions sau khi ông tuyên thệ và trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ngày 9-2-2017 - Ảnh: REUTERS

Trên tài khoản Twitter của mình, ngày 7-11, ông Trump đăng trạng thái thông báo rằng ông Sessions đã "rời" cuộc chơi, hãng Reuters đưa tin.

Đơn từ chức của cựu Bộ trưởng Tư pháp Sessions có đoạn: "Thưa Tổng thống, theo yêu cầu của ngài tôi nộp đơn từ chức".

Bộ trưởng Sessions là một trong những người ủng hộ ông Trump đầu tiên vào tháng 2-2016 khi ông Trump ra tranh cử. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã trở nên rất căng thẳng khi hai ông làm việc cùng nhau. 

Ông Trump chỉ trích việc ông Sessions rút lui khỏi vai trò giám sát cuộc điều tra của ông Robert Mueller trong giai đoạn đầu đã dẫn đến việc chỉ định một Công tố viên đặc biệt - là Robert Mueller phụ trách toàn bộ việc này. Ông Trump thường xuyên lên án ông Sessions trên Twitter như "nhục nhã", "rất yếu kém" hay "ngập trong khó khăn".

Ông Trump nhiều lần muốn thay ông Sessions trong thời gian qua nhưng vì tin rằng việc này sẽ tổn hại đến kết quả chung của cuộc bầu cử giữa kì cho Đảng Cộng hòa nên đã không hành động.

Bà Sarah Isgur Flores, người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết: Quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker sẽ giám sát các vấn đề của Bộ sau khi ông Sessions từ chức, trong đó có cả cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.

Ông Sessions là cái tên mới nhất 'gia nhập' nhóm những quan chức cấp cao bị ông Trump sa thải. Nhóm này gồm: James Comey, cựu giám đốc FBI, Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc truyền thông, Omarosa Manigault Newman, cực trợ lý, Rex Tillerson, cựu Ngoại trưởng, H.R. Mcmaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia và nhiều người khác.  

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên