19/06/2018 09:35 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng sau ‘lùm xùm’ ông Trump tuyên bố Crimea thuộc Nga

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chính sách chính thống của Mỹ vẫn không thay đổi trong vấn đề Crimea thuộc Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng sau ‘lùm xùm’ ông Trump tuyên bố Crimea thuộc Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin (phải) trao đổi với nhau trong lúc chụp ảnh lưu niệm chung tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam 2017 - Ảnh: REUTERS

Trang Buzzfeed dẫn lời vị quan chức ngoại giao này khẳng định: "Chúng tôi nhắc lại rằng chính sách về Crimea của chúng tôi vẫn như vậy. Chúng tôi ủng hộ chủ quyền lãnh thổ của Ukraine bên trong những đường biên giới đã được quốc tế thừa nhận của họ, và chính sách về Crimea vẫn không thay đổi".

Vị quan chức này cũng nói thêm: "Các lệnh trừng phạt của chúng tôi, các lệnh trừng phạt liên quan tới Crimea của chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên cho tới khi Nga chấm dứt sự chiếm đóng và trả Crimea lại cho Ukraine".

Trong diễn tiến liên quan, ngày 18-6 Bộ Ngoại giao Mỹ có một động thái được giới quan sát cho là khá lạ nếu căn cứ về tính thời điểm.

Họ tổ chức cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên, thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu phía Nga phải thả các tù nhân chính trị, chấm dứt việc lạm dụng hệ thống pháp lý để đạt được những mục tiêu chính trị.

Vị quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao phụ trách họp báo đã nhấn mạnh về trường hợp cụ thể của ông Oleg Sentsov, đạo diễn phim người Ukraine đã bị tù giam 20 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Sentsov đã có hơn 30 ngày tuyệt thực phản đối. Ông này từng bị phía Nga kết tội khủng bố, tuy nhiên bản thân ông Oleg và các tổ chức nhân quyền lại cáo buộc ông bị bắt vì động cơ chính trị. Ông Oleg bị bắt sau khi tham gia biểu tình phản đối việc Crimea sát nhập vào Nga.

Cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về mặt thời điểm được cho là có liên quan tới việc ông Trump từng phát biểu trước các quan chức G7 rằng Crimea thuộc Nga vì mọi người ở đó đều nói tiếng Nga. Ông Trump cũng đã công khai và lặp lại quan điểm cho rằng G7 cần phải có Nga và nên lại là G8 như cũ.

Ông Trump và ông Putin sẽ gặp nhau tại Vienna?

Trong khi đó Washington đang rộ lên thông tin ông Trump rất muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin trong mùa hè này.

Theo Hãng tin Reuters, hai nguồn tin của họ ngày 18-6 tiết lộ thủ đô Vienna của Áo đang được cân nhắc là điểm hội đàm dự kiến trong tháng 7 tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Dự kiến ông Trump và ông Putin sẽ gặp nhau trước cuộc hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 11-12/7 tại Brussels mà ông Trump đã có kế hoạch tham dự. Ông Trump cũng dự kiến sẽ thăm London và hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May trong chuyến đó.

Trước đó ngày 15-6 ông Trump cũng phát biểu trước báo giới cho biết có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Putin mùa hè này.

Truyền thông Nga tung hô ông Trump sau phát biểu công nhận Crimea Truyền thông Nga tung hô ông Trump sau phát biểu công nhận Crimea

TTO - Đài truyền hình nhà nước Nga ca ngợi ông Trump sau khi báo Mỹ dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ phát biểu trước các nhà lãnh đạo G7 rằng Crimea là của Nga.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ Crimea