11/02/2024 08:29 GMT+7

Biểu tình ở Hungary sau khi tổng thống từ chức vì ân xá cho tội phạm ấu dâm

Áp lực ngày càng tăng từ các chính trị gia đối lập và các cuộc biểu tình nổ ra bên ngoài dinh tổng thống, sau khi Tổng thống Hungary Katalin Novak từ chức vì đã ân xá cho một người đàn ông liên quan đến vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức ở Budapest, Hungary - Ảnh: REUTERS

Biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức ở Budapest, Hungary - Ảnh: REUTERS

"Tôi sẽ từ chức - Tổng thống Hungary Katalin Novak, 46 tuổi, thừa nhận mình đã phạm sai lầm - Tôi xin lỗi những người mà tôi đã làm tổn thương và tất cả những nạn nhân cảm thấy rằng tôi không hỗ trợ họ".

Thế nhưng, dư luận không vì vậy mà bỏ qua cho bà Novak.

Biểu tình phản đối ở Hungary

Tranh cãi nổ ra bởi lệnh ân xá cho một cựu phó giám đốc trại trẻ mồ côi. Ông này đã giúp che đậy việc sếp mình lạm dụng tình dục những đứa trẻ mà họ quản lý.

Quyết định này được đưa ra vào tháng 4-2023 trong chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Budapest.

Kể từ khi quyết định này được trang tin độc lập 444 tiết lộ vào tuần trước, phe đối lập trong nước đã kêu gọi bà Novak từ chức.

Vào tối 9-2, người biểu tình đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống và 3 cố vấn của tổng thống đã từ chức.

Thủ tướng Viktor Orban "phải chịu trách nhiệm"

Bà Novak, người đã đến Qatar để dự khán trận đấu giữa Hungary với Kazakhstan tại Giải vô địch bóng nước thế giới trong ngày 9-2, đã nhanh chóng trở về Budapest.

Ngay khi máy bay hạ cánh, bà xuất hiện và tuyên bố từ chức.

Bà nói: "Việc ân xá được chấp thuận và việc thiếu lời giải thích có thể đã làm nảy sinh những nghi ngờ về việc không dung thứ cho hành vi ấu dâm".

Người dân Hungary phẫn nộ trước lệnh ân xá cho tội phạm ấu dâm của tổng thống - Ảnh: REUTERS

Người dân Hungary phẫn nộ trước lệnh ân xá cho tội phạm ấu dâm của tổng thống - Ảnh: REUTERS

Vài phút sau thông báo của bà Novak, một đồng minh khác của Thủ tướng Viktor Orban, bà Judit Varga, cũng tuyên bố rút lui khỏi chính trường.

Và Varga là người đã chấp thuận lệnh ân xá với tư cách là bộ trưởng tư pháp. Sau đó bà đã từ chức để tham gia tranh cử tại Nghị viện châu Âu.

"Tôi từ bỏ chức nghị sĩ và người đứng đầu danh sách ứng cử của Nghị viện châu Âu", bà Varga viết trên Facebook.

"Thật nhanh chóng: đầu tiên là Novak, sau đó là Varga", đại biểu Nghị viện châu Âu của Hungary, bà Anna Donath, phản ứng.

Bà Donath là một thành viên của Đảng Momentum, nói thêm trên Facebook: "Nhưng chúng ta biết rằng không có quyết định quan trọng nào có thể được đưa ra ở Hungary mà không có sự chấp thuận của Viktor Orban".

"Ông phải chịu trách nhiệm và giải thích những gì đã xảy ra... Đó là hệ thống của ông ta", bà Donath tuyên bố.

Trong nỗ lực xoa dịu cơn giận dữ của người dân, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố rằng ông muốn sửa đổi Hiến pháp Hungary để loại trừ khả năng ân xá cho tội phạm ấu dâm.

Vào năm ngoái, tạp chí Forbes còn bầu chọn bà Novak là "Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống xã hội Hungary".

Sự ra đi của bà Novak khiến bối cảnh chính trị của Hungary càng bị nam giới thống trị. Kể từ giữa năm 2023, không có phụ nữ nào trong nội các gồm 16 người của Thủ tướng Viktor Orban.

Nữ tổng thống Hungary phải từ chức vì ân xá sai lầmNữ tổng thống Hungary phải từ chức vì ân xá sai lầm

Nữ tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức sau khi dư luận phẫn nộ trước quyết định của bà: ân xá cho phó giám đốc một trại trẻ mồ côi liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên