12/06/2019 09:24 GMT+7

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Người biểu tình bắt đầu chiếm giữ các con đường lớn và tụ tập đông đúc quanh tòa nhà Hội đồng lập pháp Hong Kong khi dự luật dẫn độ tiếp tục được đưa ra tranh luận vào sáng 12-6.

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 1.

Người biểu tình dàn hàng chặn xe trên đường Lung Wo ở khu Kim Chung (Admiralty) - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, những người biểu tình túc trực qua đêm tại công viên Tamar đã bắt đầu ngăn các phương tiện giao thông tiếp cận tòa nhà Hội đồng lập pháp Hong Kong vào sáng nay 12-6 khi dự luật dẫn độ sắp được đưa ra tranh luận.

Người biểu tình đã chiếm giữ các đại lộ Tim Mei và Tim Wa ở khu vực Kim Chung (Admiralty) của thành phố và bắt đầu đặt các chướng ngại vật kim loại để ngăn tiếp cận con đường Lung Wo.

Cùng thời điểm, hơn 1.000 người biểu tình tụ tập gần đường Harcourt và dùng các rào chắn để chặn tất cả làn xe. Trong khi đó, cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa khu vực.

Trong khi tình hình hiện vẫn còn yên ổn, nhiều người biểu tình đã mặc sẵn các thiết bị bảo vệ như mặt nạ và kính bảo hộ. Gần đó, các cảnh sát được trang bị nón, súng, dùi cui… cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị ngăn chặn người biểu tình.

Các tình nguyện viên đã thành lập các đơn vị hỗ trợ phòng trường hợp các cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát biến thành bạo lực.

Một số tình nguyện viên đã phân phát mặt nạ, áo mưa, thức ăn nhanh và nước uống trong khi một số người khác dọn dẹp rác tại công viên Tamar.

Người biểu tình chặn đứng đường Lung Wo gần tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong - Video: SCMP

Một sinh viên 19 tuổi có mặt tại công viên cho biết cậu đang đợi thêm nhiều người biểu tình khác đến và cho biết không hề mệt mỏi với các nỗ lực của mình. Trước đó, một sinh viên khác khẳng định cậu sẵn sàng đối đầu nếu xảy ra kịch bản đụng độ với cảnh sát.

Theo SCMP, ít nhất 20 nhà văn, nhà làm phim và những người làm về văn hóa đã bắt đầu tuyệt thực vào nửa đêm trên cây cầu bên ngoài Tháp Citic để phản đối dự luật dẫn độ. Họ cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi dự luật dẫn độ được rút lại.

Khi được hỏi về thứ mà người biểu tình mong muốn nhất vào lúc này, một phụ nữ tham gia biểu tình chia sẻ: "Kịch bản tốt đẹp nhất là các quan chức rút lại dự luật".

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 3.

Người biểu tình bắt đổ ra đường phố Hong Kong đông đúc vào sáng 12-6 - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 4.

Người biểu tình kêu gọi trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) thay đổi quyết định của bà và hủy bỏ các đề xuất thay đổi liên quan tới luật dẫn độ - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 5.

Người biểu tình che dù tụ tập bên ngoài cổng tòa nhà Hội đồng lập pháp Hong Kong sáng 12-6 - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 6.

Người biểu tình chuyển một chướng ngại vật kim loại để chặn đứng các con đường dẫn tới tòa nhà Hội đồng lập pháp Hong Kong sáng 12-6 - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 7.

Người biểu tình di chuyển một tấm bảng chỉ đường sáng 12-6 - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 8.

Người biểu tình xuất hiện cùng các rào chắn vào sáng 12-6 - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 9.

Một người biểu mang mặt nạ và cầm dù trong lúc di chuyển cùng biển người biểu tình - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 10.

Người biểu tình trong khẩu trang, kính, mặt nạ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc biểu tình - Ảnh: REUTERS

Biển người biểu tình Hong Kong chiếm giữ các đường lớn - Ảnh 11.

Người biểu tình mang khẩu trang và kính để đối phó trường hợp cảnh sát dùng hơi cay - Ảnh: REUTERS

Dân Hong Kong thức suốt đêm ngoài đường chờ biểu tình Dân Hong Kong thức suốt đêm ngoài đường chờ biểu tình

TTO - Hàng ngàn người tụ tập trước cơ quan quốc hội Hong Kong suốt đêm qua chuẩn bị cho cuộc biểu tình mới bắt đầu vào ngày hôm nay 12-6.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên