29/11/2017 12:56 GMT+7

Bêu xấu trẻ trên mạng, coi chừng phản tác dụng!

NGUYỄN THỊ THÚY
NGUYỄN THỊ THÚY

TTO - Mới đây, trong một trang mạng (nhóm kín) của một cộng đồng dân cư, với gần 5.000 thành viên là cư dân của một chung cư, xuất hiện thông tin "bêu" hành vi của hai học sinh cấp II lấy cắp thỏi son môi ở siêu thị.

Bêu xấu trẻ trên mạng, coi chừng phản tác dụng! - Ảnh 1.

Nhiều người đã phản ứng với cách đưa thông tin xấu của trẻ lên mạng - Ảnh: TGCC

Thông tin này từ chủ một siêu thị tiện lợi trong cộng đồng đăng tải với hình ảnh rõ nét được cắt ra từ camera, kèm theo lời lẽ lên án gay gắt như "mới học sinh mà đã ăn trộm rồi, lớn lên sẽ như thế nào nữa", hoặc "loại này thì không thể giáo dục được"...

"Mất một vài cây son hay một ít đồ đạc cũng là tiếc, mất một niềm tin vào tuổi trẻ, nhất là tuổi học sinh cũng thất vọng vô cùng, nhưng đừng vì mất ít của, mất đi niềm tin vào một đối tượng mà có thể sẽ làm mất cả tương lai của một đứa trẻ".

Nguyễn Thị Thúy

Sự việc này nhanh chóng thu hút sự tò mò của các thành viên trong group. Một số người tỏ thái độ ủng hộ người đăng để nhanh chóng tìm cho ra hai học sinh có hành vi trộm cắp đó, nhưng cũng không ít người cho rằng không nên đăng tải lên trang cộng đồng mà nên gặp gỡ cha mẹ các cháu để trao đổi...

Không cổ xúy cho hành vi của các cháu nhưng bản thân tôi thấy không nên để những dòng trạng thái này trên trang cộng đồng bởi như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cháu và gia đình. Tôi đã comment, đề nghị người đăng trạng thái gỡ bỏ trạng thái nói trên. Mặt khác, tôi điện thoại cho người quản trị đề nghị xóa hết các thông tin liên quan đến các cháu.

Dù thông tin về hành vi ăn cắp của các cháu học sinh nói trên được gỡ bỏ kịp thời nhưng cũng để lại một bài học về cách ứng xử "nông nổi" của chủ siêu thị tiện lợi đó. Cách làm này là phạm luật vì đã có quy định cấm sử dụng hình ảnh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác; việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được họ đồng ý, ngoại trừ phục vụ lợi ích công cộng, phục vụ điều tra.

Điều đáng quan tâm khác là việc đăng hành vi trộm cắp của các cháu lên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến cả thể diện của một gia đình hoặc cả tương lai của các cháu. Trên thực tế, có cháu từng tự tử vì việc làm của mình bị "bêu" trên mạng xã hội. 

Mất một vài cây son hay một ít đồ đạc cũng là tiếc, mất một niềm tin vào tuổi trẻ, nhất là tuổi học sinh cũng thất vọng vô cùng, nhưng đừng vì mất ít của, mất đi niềm tin vào một đối tượng mà có thể sẽ làm mất cả tương lai của một đứa trẻ.

Ai cũng biết học sinh THCS đang tuổi "ăn chưa no, lo chưa đến", tâm sinh lý bắt đầu phát triển thì có lúc cũng có hành vi lệch chuẩn. Điều này không có nghĩa là các cháu đã "hư", không thể giáo dục được. 

Trong trường hợp cụ thể này, chủ siêu thị vẫn có thể chọn một cách giải quyết khác hợp lý hơn, đó là thông qua các hình ảnh có thể xác định được các cháu cũng là cư dân ở ngay trong chung cư này, hoặc khu lân cận, từ đó liên hệ với gia đình để giáo dục các cháu, ngăn chặn từ xa hành vi xấu của các cháu.

NGUYỄN THỊ THÚY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên