06/03/2024 20:07 GMT+7

Bắt thanh niên thu tiền bảo kê xe khách

Để được yên ổn đón khách, các xe khách tuyến Đắk Lắk - Gia Lai phải chi tiền bảo kê, nếu không chi sẽ bị quậy phá.

Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: P.P

Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: P.P

Ngày 6-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an TP Pleiku vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nguyên (33 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản khi bảo kê xe khách.

Nguyên bị bắt quả tang khi đang thu tiền bảo kê các xe khách tại địa bàn TP Pleiku.

Theo đó, sáng 4-3, Nguyên lái xe máy tới quán cà phê trên đường Trường Chinh gần ngã tư Lâm Nghiệp, phường Chi Lăng (TP Pleiku) để uống cà phê.

Tại đây, Nguyên đứng ra thu tiền bảo kê các xe khách chạy tuyến Đắk Lắk - Gia Lai. Qua xác minh, đây thực chất là tiền các xe khách phải trả cho Nguyên để được hoạt động yên ổn.

Nếu không chi tiền, Nguyên sẽ đe dọa, quậy phá, không cho các xe bắt khách. Chỉ trong buổi sáng 4-3, thanh niên này đã thu tiền bảo kê của 5 xe khách với số tiền 40.000 đồng mỗi xe trong một ngày.

Nhận tin báo, Công an TP Pleiku triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, khi Nguyễn Văn Nguyên đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê của một hãng xe thì bị công an bắt quả tang và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tạm giữ nhóm lưu manh đòi xe khách nộp tiền bảo kêTạm giữ nhóm lưu manh đòi xe khách nộp tiền bảo kê

TTO - Ngoài việc bắt chủ xe phải trả tiền bãi gửi xe qua đêm, nhóm lưu manh còn bắt tài xế, phụ xe phải nộp thêm 2-3 triệu đồng/tháng để không bị đánh hoặc phá xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên