28/05/2019 09:51 GMT+7

Bạn trẻ Việt 'lấn sân' làm mỹ phẩm sạch

VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG
VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG

TTO - Hai cô gái trẻ tạo ra những loại mỹ phẩm làm đẹp không hóa chất từ nguồn nguyên liệu an toàn, kết hợp với nguyên liệu tự nhiên thuần Việt, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 1.

Tăng Bội Quân trong một workshop hướng dẫn làm son môi handmade an toàn cho sức khỏe - Ảnh: VŨ THỦY

Bản thân tôi muốn tạo ra một dòng nước hoa của người Việt, chất lượng tốt với giá cả phải chăng để ai cũng sử dụng được.

Nguyễn Lê Quỳnh Như

Ban đầu chỉ làm cho bản thân, nhưng khi thấy người Việt đang sử dụng nhiều loại mỹ phẩm đầy hóa chất với mức giá quá "rát", Tăng Bội Quân (30 tuổi) bắt đầu bán sản phẩm và tổ chức những workshop để chia sẻ cách làm.

Làm "mỹ phẩm xanh"

Từ ba năm nay, ngoài công việc chính là làm trợ lý giám đốc chi nhánh cho một ngân hàng của Đài Loan, mọi thời gian rảnh và thu nhập tích cóp được Bội Quân đổ vào làm mỹ phẩm. 

"Tôi muốn mọi người được biết xà bông thật là gì và làm ra xà bông thật với mức giá vừa phải để mọi người sử dụng" - Quân nói và giới thiệu những bánh xà bông với hoa văn bắt mắt, những thỏi son môi với đủ màu sắc đang được cô bán online. 

Cô giải thích rằng "xà bông thật" chỉ chứa axit béo từ dầu thực vật, có tác dụng tẩy rửa nhưng không gây hại cho da và môi trường. Quân đã làm ra những loại xà bông chủ yếu từ dầu dừa, dầu hạt bơ, hạt mỡ, bơ ca cao, đất sét, bồ kết, bột nghệ...

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 3.
Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 4.

Sở thích của Đông Quân là tạo ra những miếng bánh xà bông vừa an toàn vừa đẹp mắt - Ảnh: NGÂN HÀ

"Tôi bắt đầu với son môi, rồi từ đó mê mẩn làm mỹ phẩm, mày mò tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau như xà bông, bột đánh răng than hoạt tính..." - Quân kể. 

Có những ngày cô dành cả ngày vùi đầu trong bếp để làm xà bông. Bắt gặp tranh vẽ, họa tiết độc đáo là cô lại nghĩ đến việc biến nó thành hoa văn của những bánh xà bông. 

"Ở phương Tây hay ở Nhật, Đài Loan, nhiều người dùng xà bông handmade vì tốt cho da. Xà bông này có thể dùng cho toàn bộ cơ thể, từ gội đầu, rửa mặt cho đến tắm giặt. Nhiều người mua về giặt đồ, vì không muốn dùng bột giặt gây ô nhiễm môi trường" - Quân kể. 

Xà bông của cô được cắt thành từng miếng nhỏ, bán với giá 35.000-40.000 đồng/miếng. Hằng tháng, cô dành các ngày nghỉ để tổ chức những buổi workshop hướng dẫn mọi người cùng làm son môi, xà bông. 

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 5.

Những cục xà bông trông như những miếng bánh ngon lành đầy màu sắc - Ảnh: NGÂN HÀ

"Khách hàng của tôi có rất nhiều người nước ngoài. Nhưng tôi thực sự muốn làm ra những sản phẩm tốt để người Việt có thể dùng, vừa bảo vệ sức khỏe vừa bảo vệ môi trường. Những mẩu xà bông nhỏ 3 trong 1 có thể dùng cả tháng, thay thế cho dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt. Nhiều workshop tổ chức tôi không thu phí người Việt" - Quân chia sẻ.

Xà bông của Quân không bao gói cầu kỳ mà chỉ sử dụng giấy kraft thân thiện với môi trường. Son môi cũng thử nghiệm đổi vỏ son từ vỏ nhựa sang vỏ gỗ và để cho mọi người refill (làm đầy) - thay thỏi son mới vào vỏ son sau khi sử dụng hết. 

Tiếp đến là refill kem đánh răng, làm sẵn phôi xà bông cơ bản để mọi người "tùy biến" - thêm những loại tinh dầu cần cho tình trạng da của họ khi tham gia các workshop làm xà bông... 

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 6.

Quầy bán mỹ phẩm handmade trông như một quầy bánh - Ảnh: NGÂN HÀ

"Việt Nam vô cùng phong phú các loại tinh dầu thiên nhiên tốt cho sức khỏe như dầu dừa, dầu hạt bơ, bơ ca cao, trà xanh, bột nghệ, bột trầu, sả, bồ kết... Nhưng khó khăn nhất là tìm ra nguồn tinh dầu tinh khiết. Tôi vẫn phải vừa làm vừa mày mò tìm các đầu mối nguyên liệu tốt" - Quân cho biết.

"Phù thủy" mùi hương

Mê nước hoa, cô gái Nguyễn Lê Quỳnh Như (25 tuổi, TP.HCM) đã từ bỏ công việc với mức lương cao để đi theo đam mê của mình. Mày mò tìm hiểu chế tạo nước hoa khi còn là sinh viên, đến nay cô đã khai trương cửa hàng nước hoa của riêng mình và thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến.

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 7.

Ảnh: MINH PHƯỢNG

Từ ba năm trước, khi còn là sinh viên khoa công nghệ sinh học của Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM, Như đã bắt đầu nghiên cứu và tự tay điều chế ra những chai nước hoa của chính mình. 

Phòng riêng của Như ở tầng trên cùng, ba mẹ và em gái ít khi lên, phòng được cô hô biến thành "phòng thí nghiệm" với đủ thứ dụng cụ lỉnh kỉnh - nơi cô say mê pha chế, ghi chép để tìm ra những công thức, những mùi hương đặc biệt. Có khi mê quá, Như thức làm tới 2-3h sáng.

"Đến một ngày khi đi kiếm món đồ, mở cửa bước vô phòng, ba mới tá hỏa. Lúc ấy cả nhà mới biết tôi đang làm nước hoa. Lúc đầu ba mẹ không ủng hộ vì muốn tôi ra trường làm đúng chuyên ngành hoặc làm giáo viên, ngân hàng chứ không thích con gái kinh doanh" - Như chia sẻ. 

Ra trường, Như cũng đã thử đi dạy tiếng Anh theo ý muốn của ba mẹ, sau đó cô có gần một năm làm trợ lý cho một vị giám đốc người Hàn Quốc. Nhưng làm một công việc chỉ để kiếm tiền khiến bản thân Như thấy không được là chính mình và cô lại trở về với đam mê nước hoa.

Nếu người khác tạo ra mùi nước hoa để mọi người lựa chọn cho phù hợp thì cách tạo ra nước hoa của Như là nghĩ đến tính cách của một người và câu chuyện của người đó để tạo ra mùi nước hoa. Cô tổ chức những workshop làm nước hoa để mọi người tự tìm hiểu chính mình và tạo ra nước hoa của riêng họ từ đủ loại tinh dầu và hương liệu chất lượng.

Bạn trẻ Việt lấn sân làm mỹ phẩm sạch - Ảnh 8.

Ngoài nước hoa, Như còn làm nến từ nguyên liệu tự nhiên - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Xu hướng "mỹ phẩm refill"

Hiện nay rất nhiều bạn trẻ đang thực hành lối sống xanh để bảo vệ môi trường, không chỉ tiết giảm đồ nhựa dùng một lần mà còn tìm đến mỹ phẩm xanh để loại bỏ mỹ phẩm, chất tẩy rửa chứa hóa chất gây ô nhiễm nguồn nước.

Đây là cơ hội để những bạn trẻ đam mê mỹ phẩm xanh, sạch có thể phát triển kinh doanh. Các bạn trẻ cũng chú trọng đến việc sử dụng bao bì bảo vệ môi trường, cho phép khách hàng đến refill (làm cho đầy lại) kem đánh răng, nước giặt, son môi, nước hoa... để tái sử dụng vỏ đựng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Lớp học trong mơ của học sinh: có máy bán nước tự động, phân loại rác Lớp học trong mơ của học sinh: có máy bán nước tự động, phân loại rác

TTO - Đó là lớp học có hồ cá để cho cá ăn sau giờ học, có tủ sách với nhiều chủ đề để học sinh trau dồi kiến thức, có máy chiếu để các em tự trình bày bài học và thảo luận nhằm tập thói quen tự học…

VŨ THỦY - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên