Nhiều người dân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì ở xã Diễn Châu, Nghệ An.
Công an Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam 3 người gồm chủ cơ sở thực phẩm, cựu hiệu trưởng và kế toán vì liên quan đường dây hối lộ để tuồn thực phẩm kém chất lượng vào trường học.
Trước lo ngại gia tăng về an toàn thực phẩm, TP.HCM thí điểm triển khai giải pháp “Tick xanh trách nhiệm” nhằm minh bạch chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng suất ăn học sinh.
Trong các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp được Bộ Công Thương đưa ra khi phân loại nhóm rủi ro, thực phẩm được xếp vào nhóm có mức độ rủi ro cao. Đây là những nhóm có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, cũng là những sản phẩm tiềm ẩn rủi ro.
Sau vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, ba trường THCS ở TP.HCM tạm dừng bán trú từ ngày 13 và 14-4, phụ huynh tự lo bữa trưa cho học sinh.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.
Số học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) nghi ngộ độc thực phẩm tăng lên 148 ca vào sáng 10-4, phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm.
UBND xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non để vụ việc thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong bếp ăn bán trú. Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường từng nấu, ăn thịt lợn trước mặt phụ huynh để chứng minh an toàn.
Đại tá Chu An Thanh cho biết đến nay, cơ quan điều tra chưa chứng minh được sự câu kết giữa Công ty Cường Phát và các đơn vị nhập thịt heo để đưa vào bếp ăn tập thể, trường học.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh nêu rõ thủ trưởng các cơ sở giáo dục, chủ cơ sở cung cấp suất ăn phải chịu trách nhiệm trước giám đốc sở, chủ tịch UBND địa phương và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn thực phẩm.
Thông tin giả về thịt heo bệnh lan truyền nhanh trên mạng xã hội và qua tin nhắn đến phụ huynh khiến nhiều doanh nghiệp suất ăn và nhà trường lao đao.
Thông tin được Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đưa ra tại hội nghị giao ban công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2026 trên địa bàn thủ đô chiều 2-4.
Cơ sở giết mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động và triển khai các biện pháp khử khuẩn.
Xung quanh vụ 300 tấn thịt bệnh có nguy cơ tuồn vào trường học, nhiều người bày tỏ hoang mang, phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời cũng có những đề xuất tích cực để phòng ngừa, ngăn chặn.
UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND xã Văn Lăng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến nghi vấn thịt heo nấu ăn cho trẻ nhiễm khuẩn E.coli và dịch tả châu Phi tại Trường mầm non Hòa Bình.
Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm vụ đưa thịt heo bệnh vào trường học để không tái diễn tình trạng này và cần có giải pháp toàn diện để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng gắn trách nhiệm trực tiếp của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường nếu để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong suất ăn trường học.
Ngày 1-4, Bộ Y tế ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.
Cán bộ kiểm dịch thú y tại lò mổ Vạn Phúc bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, vòi tiền chủ lò mổ, lái xe, tiếp tay cho khoảng 3.600 con heo bệnh lọt qua cửa kiểm dịch, tuồn ra thị trường, vào cả bếp ăn trường học.
Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý bếp ăn tập thể, siết kiểm tra an toàn thực phẩm sau vụ thịt heo bệnh lọt vào trường học.