04/09/2013 15:18 GMT+7

Phản đối hoa hậu thế giới "lợi dụng phụ nữ"

DƯƠNG NỮ
DƯƠNG NỮ

TTO - Những người Hồi giáo Indonesia biểu tình tại thủ đô Jakarta hôm 3-9 phản đối cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) tổ chức ở nước này.

Đòi hủy thi Hoa hậu Thế giới vì lo "phơi bày cơ thể"Nhóm Hồi giáo cực đoan Indonesia hăm he Miss World 2013 Miss World 2013 bỏ phần thi bikini

UaSZcfRq.jpgPhóng to
Người dân Indonesia biểu tình phản đối tổ chức thi Hoa hậu Thế giới hôm 3-9 - Ảnh: AP

Cuộc biểu tình do Diễn đàn xã hội Hồi giáo tổ chức với sự tham gia của hơn 200 người Hồi giáo cứng rắn. Họ mang theo biểu ngữ “Phản đối HHTG lợi dụng phụ nữ” hoặc “HHTG cút đi” bên ngoài tòa nhà MNC Tower - nơi đặt trụ sở của công ty tổ chức cuộc thi HHTG tại Indonesia.

Khoảng 300 cảnh sát được phái tới bảo vệ an ninh tại khu vực tòa nhà MNC.

Một số thí sinh HHTG, trong đó có đại diện Việt Nam Lại Hương Thảo, đã đến Indonesia. Cuộc thi HHTG chính thức khai mạc vào cuối tuần này. Vòng chung kết diễn ra ngày 28-9.

Hồi tuần trước, tổ chức tôn giáo có tiếng nói nhất Indonesia là Hội đồng Ulema đề nghị chính phủ hủy bỏ và không cho phép tổ chức cuộc thi HHTG tại Indonesia với lý do phụ nữ phô bày cơ thể trong cuộc thi là điều vi phạm đạo đức Hồi giáo.

Trước đó, ban tổ chức chấp nhận sẽ cắt bỏ phần thi áo tắm và các thí sinh sẽ phải diện trang phục kín đáo phù hợp hơn.

DƯƠNG NỮ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên