02/06/2012 17:42 GMT+7

Đạo diễn - NSƯT Bạch Lan qua đời

Q.T.
Q.T.

TTO - Đạo diễn - NSƯT Bạch Lan (tên thật là Nguyễn Thị Bạch Lan, sinh năm 1938 tại Mỹ Hiệp, Chợ Mới, tỉnh An Giang) vừa qua đời vào lúc 2g ngày 2-6 do bệnh tim.

joQjCEMN.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Bạch Lan cùng nghệ sĩ Hồ Kiểng trong một vở diễn - Ảnh: T.L.

Thời học sinh bà được tập kết ra Bắc, rồi sau đó tham gia Đoàn kịch nói Nam bộ. Bà từng được đào tạo đạo diễn sân khấu ở Liên Xô, nguyên là trưởng Đoàn kịch trẻ Nam bộ trước đây.

Trong quãng đời hoạt động nghệ thuật, đạo diễn Bạch Lan đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ và dàn dựng hơn 90 vở kịch của các tác giả trong và ngoài nước, những vở được biết đến nhiều có Tình ca (kịch bản: Nguyễn Vũ), Mùa xuân cho em (kịch bản: Hùng Tấn), Hoa đất đỏ (kịch bản: Phạm Ngọc Truyền), Đôi mắt người yêu (chuyển thể cải lương kịch bản Nguồn sáng trong đời của Lưu Quang Vũ)…

Hiện linh cữu của bà được quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM.

Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 14g ngày 4-6, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên