12/02/2012 08:36 GMT+7

Nữ hoàng nhạc pop Whitney Houston đột tử

MINH ANH - MỸ LOAN
MINH ANH - MỸ LOAN

TTO - Ca sĩ kiêm diễn viên Mỹ Whitney Houston, một trong nữ ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và từng được mệnh danh "nữ hoàng nhạc pop", vừa qua đời ở tuổi 48, truyền thông Mỹ đưa tin.

Cuộc đời Whitney Houston qua ảnh10 khoảnh khắc ấn tượng nhất trong sự nghiệp Whitney Houston

UBt99cKG.jpgPhóng to
EoCfY1zu.jpg
6L2nF5GS.jpg
Ca sĩ Whitney Houston - Ảnh: Getty

Người đại diện của cô - Kristen Foster, chỉ thông báo cô qua đời mà không tiết lộ nguyên nhân cũng như nơi cô ra đi.

Trang tmz.com cho biết một thành viên trong nhóm tháp tùng Whitney Houston tìm thấy cô ở một căn phòng tại tầng 4 khách sạn Beverly Hilton (bang California) và gọi an ninh khách sạn. Những người này sau đó gọi 911 và khi các nhân viên y tế đến nơi, cô đã không còn phản ứng.

Cảnh sát sau đó nhanh chóng tới hiện trường và Whitney Houston được thông báo qua đời lúc 15g55 giờ địa phương. Nguyên nhân cái chết của cô hiện đang được điều tra, nhưng cảnh sát cho biết không có dấu hiệu đây là một vụ hình sự.

Cũng theo trang tmz.com, Houston được nhìn thấy tại một bữa tiệc Grammy tối thứ năm và cô trông không được khỏe. Cô chỉ cầm micro được một lúc và trình diễn một bài hát, lần trình diễn cuối cùng của cô.

q63WIbRY.jpgPhóng to
Houston trông không được khỏe khi xuất hiện tại một bữa tiệc tối thứ năm - Ảnh: AKM

Ngay sau khi thông tin Whitney Houston qua đời lan đi, người hâm mộ và các nhà báo đã đổ xô tới khách sạn Beverly Hilton. Rất nhiều người bày tỏ tiếc thương cô.

"Whitney Houston không chỉ là một nghệ sĩ tuyệt vời mà còn là một người tốt. Cô rất thông minh, và kiến thức cùng cảm nhận âm nhạc của cô rất đặc biệt", người sáng lập Motown và R & B, huyền thoại Berry Gordy nói, tờ The Economic Times trích đăng.

"Không có lời nào, chỉ có nước mắt", ngôi sao nhạc pop Rihanna viết trên Twitter.

Whitney Houston từng làm ngất ngay giới hâm mộ âm nhạc với các ca khúc "How Will I Know" (Sao em biết được), "Saving All My Love for You" (Dành hết tình em cho anh)"I Will Always Love You" (Em mãi yêu anh). Cô từng giành được nhiều giải Grammy, trong đó có giải album và thu âm của năm.

Nữ danh ca bán được hơn 170 triệu album này đã từng tham gia điện ảnh với vai diễn trong bộ phim nổi tiếng "Bodyguard" (Vệ sĩ) bên cạnh Kevin Costner.

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của mình (những năm 1980 và 1990), Houston là "cô gái vàng" của ngành công nghiệp âm nhạc và là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới.

Tuy nhiên cô đã tự hủy hoại hình ảnh của mình khi lạm dụng ma túy và phải chật vật cai nghiện.

rLIrs3fH.jpgPhóng to
Whitney Houston giành được nhiều giải Grammy trong sự nghiệp của mình - Ảnh: AP

Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, có dì là ca sĩ nhạc nhẹ Dionne Warwick và mẹ Cissy Houston là một ngôi sao chuyên hát nhạc nhà thờ, Whitney Houston đã bước vào thế giới âm nhạc từ tuổi thiếu niên.

Cô đã chinh phục khán giả bằng giọng hát khỏe, cao vút, được đào tạo căn bản từ nhỏ tại dàn đồng ca nhà thờ.

LWiretA1.jpgPhóng to

Ca sĩ Whitney Houston trong một buổi biểu diễn ở New York tháng 9-2009 - Ảnh: AP

How will I know - Nguồn: YouTube
I will always love you - Nguồn: YouTube
Saving all my love for you - Nguồn: YouTube

Năm<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Đề cử

Tác phẩm

1986

Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc

Saving All My Love For You

1988

Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)

1994

Album của năm

The Bodyguard soundtrack

1994

Thu âm của năm

I Will Always Love You

1994

Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất

I Will Always Love You

2000

Trình diễn giọng R&B nữ xuất sắc nhất

It's Not Right But It's Okay

MINH ANH - MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên