18/05/2013 13:05 GMT+7

Bắt giữ một người liên quan vụ giết người ở tiệm phở Việt

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Cảnh sát Mỹ ngày 17-5 cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Tony Phung (51 tuổi) vì liên quan đến vụ đâm chết hai người trong tiệm phở Việt Nam tại thành phố Phoenix, bang Arizona.

Kj6nBIar.jpgPhóng to
Tiệm Phở 35 nơi xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Ảnh: CBS 5 News

Cảnh sát Tommy Thompson cho biết vụ ẩu đả xảy ra lúc 11g ngày 16-5 (giờ địa phương) tại tiệm Phở 35 giữa 4 người gồm hai anh em Tony Phung, Tim Phung cùng hai anh em Brandon Hoang và Timmy Hoang.

Cả bốn người đàn ông đều là người đồng sở hữu nhà hàng phở này.

Hai anh em Brandon Hoang và Timmy Hoang đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả. Theo cảnh sát, nghi phạm Tony Phung bị bắt vì nghi ngờ đâm chết hai nạn nhân.

mn7Dfkck.jpgPhóng to
Bốn người chủ của tiệm phở đang xung đột với nhau. Ảnh: CBS 5 News

Theo lời khai của Tony Phùng, ông và Brandon Hoang đã có một số bất đồng về việc tuyển dụng và sa thải nhân viên của nhà hàng, và cuộc cãi vã đã dẫn đến xung đột sau đó một giờ.

Cả bốn người đã có một trận hỗn chiến. Tony Phung đã dùng một con dao đâm Timmy Hoàng và sau đó là Brandon Hoang.

Hai anh em Timmy Hoang và Brandon Hoang sau khi bị đâm đã lảo đảo đi ra và ngất xỉu ngay trước cửa nhà hàng. Các nhân chứng cho biết Brandon Hoang đã giữ chặt anh trai của mình cho đến khi cảnh sát đến.

Cả hai anh em họ Hoang được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Hiện nhà chức trách đang điều tra.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên