24/12/2013 00:03 GMT+7

Hà Nội: đổi mới giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TT - Ngày 23-12, đại diện Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Sở GD-ĐT Hà Nội về việc khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh sinh viên tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, ngoài việc tăng cường chất lượng dạy học môn đạo đức, giáo dục công dân, các nội dung tích hợp trong các môn học của học sinh các cấp theo hướng đưa những câu chuyện giáo dục đạo đức, lối sống gần với thực tế cuộc sống, gần gũi với giới trẻ, Sở GD-ĐT chỉ đạo đổi mới cách thức giáo dục đạo đức lối sống, thay cách dạy áp đặt bằng việc gợi mở, tư vấn, trao đổi để học sinh hứng thú, suy nghĩ và tự điều chỉnh hành vi.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng thẳng thắn cho biết vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên có lối sống buông thả, có hành vi thiếu văn hóa, vô cảm trước khó khăn của những người xung quanh, vẫn còn tình trạng bạo lực học đường, sử dụng văn hóa phẩm không lành mạnh, vi phạm an toàn giao thông...

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên