16/05/2014 07:58 GMT+7

Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ hạng nặng

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TT - Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - tướng Martin Dempsey, ngày 15-5 (giờ Mỹ) đã có cuộc tiếp tổng tham mưu trưởng Trung Quốc - tướng Phòng Phong Huy.

Ngay trước thềm cuộc tiếp này, trang web Bộ Quốc phòng Mỹ trích lời tướng Dempsey phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chính sách Atlantic Council nhấn mạnh về chiến lược “2, 2, 2, 1” của quốc phòng Mỹ.

Các con số này gồm: hai đối thủ hạng nặng (Trung Quốc và Nga), hai đối thủ hạng vừa (Iran và CHDCND Triều Tiên), hai mạng lưới (al-Qaeda cùng mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia) và vấn đề an ninh mạng.

“Thế giới mà chúng ta đang sống, nền an ninh chúng ta tìm kiếm và các hành động chúng ta thực hiện được tiến hành trên cơ sở tính toán chiến lược đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới hai đối thủ hạng nặng” - ông Dempsey nói. Ông cho biết mỗi thách thức an ninh đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau, bao gồm cả ngoại giao, kinh tế và quân sự. Đối với các đối thủ nặng ký và các đối thủ hạng vừa, cách sử dụng cũng khác nhau.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung Quốc Mỹ