24/02/2014 15:28 GMT+7

Tổng thống Venezuela đề nghị mở "hội nghị hòa bình"

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 24-2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đề xuất mở một "hội nghị hòa bình” vào ngày 26-2 nhằm làm dịu làn sóng biểu tình dữ dội đã kéo dài suốt ba tuần qua.

WMxwxQjx.jpgPhóng to
Sau nhiều ngày biểu tình bạo lực, ông Maduro đã đề nghị đàm phán với phe đối lập Ảnh: Reuters

Venezuela muốn đối thoại với MỹLãnh đạo đối lập Venezuela đầu thú, biểu tình leo thang

Theo hãng tin AFP, ông Maduro kêu gọi mở hội nghị với “mọi tổ chức xã hội, chính trị, tôn giáo và công đoàn”, bao gồm cả các đối thủ chính trị của ông, để tìm giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

Ông Maduro nhấn mạnh muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình để chấm dứt tình trạng bạo lực đã làm tổn thương đất nước. “Tôi nói với phe đối lập rằng đã đến lúc phải giải quyết các vấn đề lớn” - ông Maduro tuyên bố.

Hiện tại phe đối lập vẫn chưa có phản ứng chính thức. Dự kiến ông Maduro sẽ sớm gặp và đối thoại với thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng nổ vào ngày 4-2. Hôm 22-2, hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường phố Caracas phản đối chính phủ ông Maduro.

Một số người biểu tình đã đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh ở thủ đô Caracas làm ít nhất 25 người bị thương.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên